Kết quả tìm kiếm cho "bệnh Ebola"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 132
Ngày 1-3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo dịch sởi đang bùng phát trở lại ở mức độ đáng báo động, ngày càng đe dọa đến tính mạng của trẻ em.
Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9-2 thông báo hơn 500 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của dịch Ebola. Tuy nhiên, thông báo cũng khẳng định chương trình tiêm chủng đã giúp ngăn chặn được hàng nghìn trường hợp thiệt mạng trong thời gian qua.
Các quốc gia Đông Phi, đặc biệt là Uganda, Rwanda, Burundi và Nam Sudan, đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Ngày 6-11, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) Robert Redfield cho biết dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa dân chủ Congo hiện ở mức rất nghiêm trọng.
Bộ trưởng Y tế Tanzania Ummy Mwalimu cho biết quốc gia Đông Phi này đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất sau khi một đợt dịch Ebola mới bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Ngày 26-7, hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn tin từ Chính phủ Sierra Leone cho biết các nhà nghiên cứu vừa phát hiện chủng virus Ebola mới trên các cá thể dơi tại nước này, hai năm sau khi kết thúc đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất bùng phát tại Tây Phi khiến hơn 11.000 người thiệt mạng.
Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh Ebola xâm nhập vào trong nước, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai giám sát tại cửa khẩu và tại các bệnh viện nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là những người có tiền sử về từ vùng dịch.
Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 2-6 cho biết họ đã phát hiện thêm 5 trường hợp tình nghi nhiễm virus Ebola giữa lúc căn bệnh nguy hiểm chết người này đang lây lan tại khu vực Tây Bắc của đất nước.
Dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa dân chủ Công Gô, Bộ Y tế tích cực giám sát, không để dịch có cơ hội tràn vào Việt Nam.
Ngày 23-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh Ebola bùng phát tại CHDC Congo có khả năng lan rộng trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới.
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cảnh báo trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, một mầm bệnh từ một làng xa xôi có thể dễ dàng lan tới các thành phố lớn trên khắp châu lục trong vòng chưa tới 36 giờ.
Tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm; dịch bệnh Ebola, MERS-CoV liên tục gia tăng, dịch bệnh cúm gia cầm như cúm A(H5N1), A(H7N9)... chưa khống chế được triệt để; bệnh do vi rút Zika lây truyền mạnh mẽ.