Kết quả tìm kiếm cho "có gen kháng thuốc kháng sinh"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 105
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi đang là hướng đi mang lại nhiều giá trị kinh tế cao cho người nông dân tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Những cư dân cổ đại ở miền nam Trung Quốc được cho là có họ hàng với tổ tiên của người da đỏ. Họ đã thâm nhập vào phía Nam của Đông Á khoảng 40 nghìn năm trước.
Em Lê Minh Phát (học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không may bị chứng bệnh đột biến gen, tăng bạch cầu; còn em Dương Thanh Dư (3 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mắc chứng thoát vị bẹn. Gia đình 2 em đều khó khăn nên rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Các nhà khoa học bất ngờ khi phát hiện loại vi khuẩn có gen kháng thuốc kháng sinh ở Nam Cực.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 691.000 ca mắc COVID-19 và 1.024 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 526 triệu ca, trong đó trên 6,29 triệu ca tử vong.
Nước biển có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng ẩn chứa các vi khuẩn, chất gây hại cho làn da.
Bằng cách hút và lọc không khí ở giữa 2 công viên động vật châu Âu, mỗi nhóm nghiên cứu xác định được dấu vết DNA đặc trưng của hàng chục loài động vật có vú, chim, bò sát từ các công viên nói trên.
Scott Nguyen phát hiện ra biến thể SARS-CoV-2 có sự kết hợp của Omicron và Delta.
Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-BYT về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022.
Chiều 6-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 17/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2.
Tối 8-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 1399/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2.
Xuất phát điểm đều là kỹ sư nông nghiệp, anh Hồ Nhựt Trường (xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cùng các cộng sự đã và đang bắt tay vào thực hiện dự án nghiên cứu và sản xuất hạt giống rau màu ưu thế lai F1. Đây không chỉ là dự án kinh doanh, mà còn là ý tưởng của những người trẻ với mong muốn cống hiến công sức cho quê hương, giúp nâng tầm hạt giống bản địa, mang nguồn giống chất lượng đến người nông dân với giá cả phù hợp nhất.