Kết quả tìm kiếm cho "cơ sở radar"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 212
Chiều 26/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực biên giới phía Tây, giáp ranh tỉnh An Giang.
Chiều 23/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực biên giới phía Tây, giáp ranh tỉnh An Giang.
Trưa 21/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang).
Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 18/8/2023, xảy ra mưa lớn kèm theo sét đã làm chết 1 người ở ấp Bình Hưng 2 (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Chiều 18/8. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và các huyện Chợ Mới, Châu Phú (tỉnh An Giang).
Chiều 17/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Phú Tân (tỉnh An Giang).
Thời gian qua, tình hình trượt lở đất đá ở khu vực miền núi, trung du phía Bắc và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Điển hình là những vụ trượt lở đất tại thành phố Đà Lạt, Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) hay vấn đề an toàn hồ đập tại một số khu vực ở Đắk Lắk, Đắk Nông.
Trưa 16/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).
Sa mạc Sahara có độ sâu trung bình 100-150m, trước đây từng là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật.
Trưa 12/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Chiều 8/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Chiều 27/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 27/7/2023, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 119,3 độ kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 134-149km/giờ), giật cấp 16.