Kết quả tìm kiếm cho "của Công ước LHQ"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 295
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 22-11, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức một cuộc họp thảo luận về tác động của vũ khí bất hợp pháp đối với hòa bình và an ninh với sự tham dự của 54 nước thành viên LHQ.
Ngày 21-11, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các bên tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Ngày 14-11, 197 quốc gia đã thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow ở Scotland tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) sau gần hai tuần làm việc. Các chuyên gia cho rằng hiệp ước có cả thành công và thất bại.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng kết quả Hội nghị COP26 là một sự thỏa hiệp, phản ánh những mối quan tâm, mâu thuẫn và ý chí chính trị trên thế giới ngày nay, tuy nhiên bước tiến này chưa đủ.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nêu rõ các cam kết tại COP26 là đáng khích lệ, song sẽ là không thực tế khi ngành nhiên liệu hóa thạch vẫn nhận hàng nghìn tỷ USD trợ cấp.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) được thành lập vào tháng 11-1945 và chính thức đi vào hoạt động năm 1946. Hiện UNESCO có 193 thành viên và 11 thành viên liên kết.
Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh) đã đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu khống chế sự ấm lên của Trái Đất, song các bên vẫn cần nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được một thỏa thuận trước khi hội nghị này bế mạc vào ngày 12-11. Thủ tướng nước chủ nhà Boris Johnson đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo bên lề hội nghị COP26.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Mỹ và Trung Quốc ngày 10-11 ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, theo đó hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cam kết sẽ xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Ngày 9-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bày tỏ mong muốn khắc phục những thiệt hại của việc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, đồng thời tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại” để đi tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9-11 đã kêu gọi các nhà đàm phán về khí hậu làm mọi điều cần thiết để có thể đi đến thỏa thuận tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh).
Idai và Kenneth - hai cơn bão lớn kèm lốc xoáy đổ bộ vào bờ biển Mozambique hồi tháng 3/2019 - đã khiến hơn 250.000 người mất nhà ở, trong khi khoảng 1,2 triệu người lâm vào cảnh thiếu thốn thuốc men, thực phẩm và không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh cơ bản.
Bước sang ngày họp thứ 8, Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow (Anh) ngày 8-11 sẽ thúc đẩy thỏa thuận về cách thức giúp các nước dễ bị tổn thương ứng phó với tình trạng ấm lên toàn cầu và đền bù cho những nước đó về những thiệt hại đã phải hứng chịu.