Kết quả tìm kiếm cho "ca phải thở ôxy"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 395
Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai gần đây đã tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh thủy đậu nặng, phải nhập viện, trong đó 2 trường hợp đã tử vong.
Theo Bộ Y tế, ngày 16/7, có 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Bàng là loại cây được trồng phổ biến để lấy bóng mát, nhưng nhiều bộ phận của cây bàng, trong đó gồm quả có tác dụng dược lý.
Về dịch COVID-19 hôm nay 13-7, Bộ Y tế cho biết dù ca mắc giảm nhưng đã ghi nhận thêm các ca nhiễm phải thở ôxy sau nhiều ngày không có bệnh nhân nặng
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 7/7, Việt Nam ghi nhận 57 ca mắc mới COVID-19, ba bệnh nhân đang phải thở ôxy trong khi có 15 ca khỏi bệnh.
Thư giãn, vệ sinh giấc ngủ, hít thở theo chu kỳ... là những phương pháp có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Lấy thận ra khỏi cơ thể bé trai M.K (ở Nghệ An), các phẫu thuật viên sửa lại các bất thường mạch máu và sau đó ghép lại.
Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.
Học tập lối sống và thói quen ăn uống của những người sống trong Vùng Xanh là một cách để tăng tuổi thọ của bạn.
Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm vi khuẩn Mycoplasma Pneumoniae chiếm khoảng 30%. Trung bình hàng ngày có khoảng 30-40 bệnh nhi mắc viêm phổi này phải nằm điều trị nội trú.
Mỗi ngày ông H. uống khoảng 500ml rượu, từng xuất huyết tiêu hóa 8 lần, gần đây ông tiếp tục phải nhập viện cấp cứu.