Kết quả tìm kiếm cho "chức danh nghề nghiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 175
Sáng 14/6, tại Báo An Giang, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp phóng viên”. TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông; Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân tham dự lễ khai giảng.
Ngày 31/5, Hội đồng thi Nâng ngạch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Kỳ thi Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2023. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Lê Nguyên Châu, lãnh đạo Bộ Nội vụ và các sở, ngành là thành viên của hội đồng thi đã đến dự
Theo các chuyên gia, việc đưa ra quy định bắt buộc về cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo sẽ là một thay đổi căn bản góp phần đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo, về cả kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của đất nước. Vì vậy, thiết chế văn hóa, thể thao đang từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục-thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần của nhân dân.
Trần Minh Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai - đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng.
Ngày 12/4, tại huyện Chợ Mới, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Lê Nguyên Châu chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nội vụ quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.
Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, sẽ bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương, xây dựng 5 bảng lương mới. Theo đó, lương của hầu hết công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) đều tăng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%. So với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương thì đây là mức tăng vượt bậc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm.
Lần đầu tiên giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo được nhắc tới trong xây dựng luật Nhà giáo. Vậy giấy chứng nhận này có gì đặc biệt?