Kết quả tìm kiếm cho "gây ngập lụt"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 747
Theo số liệu Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 12/7, trong 6 tháng đầu năm 2024, thiên tai gây thiệt hại kinh tế trực tiếp tới 93,16 tỷ nhân dân tệ khi nhiều khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, thiên tai ảnh hưởng đến 32,38 triệu người, làm 322 người chết hoặc mất tích và khoảng 856 nghìn người phải di dời. Khoảng 23 nghìn nhà bị phá hủy, 3,17 triệu héc-ta cây trồng bị tác động tiêu cực.
Qua bao mùa nước nổi trên dòng Mekong hùng vĩ, chú I Sa (65 tuổi, ngụ khóm Hà Bao 1, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đều lưu lại mực nước lũ dưới sàn nhà của mình. Mỗi khi, du khách tham quan thánh đường Darul Eih San soi bóng bên dòng sông Hậu sẽ biết được mùa nước nổi lên, xuống từng năm.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết trong nửa đầu năm nay, nước này đã hứng chịu 15 thảm họa khí hậu với mỗi thảm họa gây tổn thất hơn 1 tỷ USD.
Những trận mưa lớn đã làm ngập lụt nhiều tuyến đường và đường ray tàu hỏa ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ trong ngày 8/7, khiến giới chức địa phương phải đóng cửa một số trường học. Mưa cũng khiến nước các sông ở bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ, tràn bờ, ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người.
Ngày 7-7, Reuters dẫn lời giới chức Nepal cho biết, mưa lớn đã gây lở đất và lũ quét khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong 36 giờ qua, làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường chính tại quốc gia này.
Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển tốc độ dân số đô thị, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh phức tạp từ quá trình đô thị hóa, đặc biệt là vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu.
Vụ lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người mất tích, trong khi mưa lũ ở tỉnh Trung Sulawesi (Indonesia) khiến 1 thiệt mạng.
Trận lũ lụt lịch sử ở Dubai vào tháng 4 là minh chứng cho thấy kỹ thuật xây dựng đô thị đang thất bại trong cuộc “kiểm tra” về đối phó với biến đổi khí hậu. Cho dù các đô thị trên toàn cầu có quy mô và hiện đại đến đâu, chúng vẫn phải loay hoay tìm cách thoát nước khi mưa lớn xối xả.
Bão nhiệt đới Alberto đã khiến 4 người thiệt mạng tại Mexico sau khi di chuyển từ Vịnh Mexico đổ vào khu vực duyên hải miền Đông nước này rạng sáng 20/6 theo giờ địa phương, gây ngập lụt nghiêm trọng tại một địa phương ven biển.
Ngày 19/6, nhà chức trách Ấn Độ cho biết tình hình lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc nước này, tiếp tục xấu đi và đã có 31 người thiệt mạng.
Ngày 13/6, đề cập về nguyên nhân gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tiếp như dông sét, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, trọng tâm là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và đới gió Đông Nam của khối không khí biển lấn từ phía Đông vào.
Ngày 10/6, Thủ tướng ký Công điện số 57 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.