Kết quả tìm kiếm cho "giành số phiếu cao"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 478
Tổng chi tiêu của Mỹ cho các cuộc đua trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 sẽ vượt 16,7 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 13,7 tỷ USD đã điều chỉnh theo lạm phát mà Mỹ đã chi vào năm 2018.
Sáng 8/11 (giờ địa phương - tối cùng ngày giờ Việt Nam), cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu lưỡng viện Quốc hội khóa 118 cùng hàng loạt vị trí thống đốc và chính quyền các bang. Tâm điểm chú ý là cuộc bầu cử quốc hội liên bang, vốn được coi là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ và có ảnh hưởng lớn đến đường hướng phát triển của siêu cường số 1 thế giới, ít nhất là trong 2 năm tới.
Chelsea vẫn chưa tìm thấy sự đặc biệt từ Aubameyang, trong khi Arsenal hoàn toàn thay đổi từ sau khi Mikel Arteta loại bỏ tiền đạo người Gabon.
Ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) Luiz Inacio Lula da Silva gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Jair Bolsonaro kể từ ngày 1/1/2023 trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
Năm 1904, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra đời và chỉ 4 năm sau, bóng đá hiện đại đã có cho mình một giải đấu quy mô nhất khi nằm trong khuôn khổ Olympic London. Tuy nhiên, phải đến tận năm 1930, Giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên mang tên FIFA World Championship mới chính thức ra đời.
Đến hiện tại, sân chơi World Cup ổn định với sự góp mặt của 32 đội bóng, trong đó chỉ duy nhất chủ nhà được miễn vòng đấu loại. Tới World Cup 2026, số đội tham dự sẽ tăng lên 48 đội.
Ngày 23/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã xác nhận tham gia cuộc đua giành ghế nóng tại Nhà số 10 Phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh).
Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Boris Johnson chưa tuyên bố tranh cử, nhưng đã được hàng chục nhà lập pháp ủng hộ tham gia vòng bỏ phiếu tiếp theo.
Các đảng phái tại Thụy Điển đã đồng ý thành lập liên minh với sự ủng hộ của phe cực hữu.
Ngày 12/10 (rạng sáng 13/10 theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước.
Cựu Thủ tướng Malyasia 97 tuổi Mahathir Mohamad ngày 11/10 tuyên bố ông sẽ tiếp tục bảo vệ ghế quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào tháng tới.
Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh về những cải cách thuốc kê đơn gần đây, khẳng định đảng Dân chủ rốt cuộc cũng giành chiến thắng trước "Big Pharma".