Kết quả tìm kiếm cho "hậu IS"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 150
Ít nhất 19 người thiệt mạng sau một vụ đánh bom xe tại thị trấn Al-Bab do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria hôm 16-11.
Thông báo của văn phòng tổng công tố Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, những người họ hàng của Baghdadi đã bị bắt giữ tại 4 tỉnh trong một phần cuộc điều tra về các hoạt động của IS.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-10 đã xác nhận thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong cuộc đột kích “hoàn hảo” của đặc nhiệm Mỹ.
Các binh sĩ Mỹ ngày 21-10 đã đi vào lãnh thổ của Iraq, một phần trong chiến dịch rút quân từ phía Đông Bắc Syria do Tổng thống Donald Trump ra lệnh, động thái được cho là mở đường cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng dân quân người Kurd trong khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm dừng cuộc tấn công trong 120 giờ để cho phép người Kurd rút lui khỏi khu vực rộng 30 km ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt có thể tàn phá nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu như các cuộc thảo luận giữa Washington và Ankara không thành công.
Lầu Năm Góc ngày 14-10 thông báo chính thức rút quân khỏi Đông Bắc Syria do rủi ro với các lực lượng của Mỹ đã lên mức không chấp nhận được.
Chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới hai quốc gia Trung Đông Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 14-10 được đặc biệt chú ý trong bối cảnh tình hình Syria nói riêng và Trung Đông nói chung đang diễn biến phức tạp sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tấn công lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.
Lãnh đạo Pháp, Đức hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng ngay chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria, đồng thời cảnh báo hành động quân sự của Ankara có thể gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ và sự trỗi dậy của IS.
Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa nếu EU chỉ trích việc Ankara tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd tại Syria thì họ sẽ cho phép hàng triệu người tị nạn hướng tới Châu Âu.
Các lực lượng Mỹ sẽ không can dự hay hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria, đồng thời sẽ không còn hiện diện tại khu vực này.
Chiều 18-9, các nước Đức, Bỉ và Kuwait đã trình văn bản dự thảo nghị quyết cuối cùng và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua dự thảo này trong ngày 19-9.