Kết quả tìm kiếm cho "hiệu ứng El Nino"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 85
Bên cạnh sạt lở tăng hơn 3 lần, An Giang còn đối diện với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Xen lẫn giữa mưa, giông, lốc, sét là hiện tượng nắng nóng, khô hạn do tác động của El Nino. Chủ động ứng phó với thiên tai để đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là yêu cầu đặt ra không chỉ cho năm nay mà còn trong thời kỳ trọng điểm mùa khô 2023 - 2024.
Ngày 4/7 đã trở thành ngày nóng nhất khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt kỷ lục mới trong ngày thứ hai liên tiếp.
Ngày 2 và 3/7, tại Kiên Giang, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang và Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang tổ chức Hội thảo nâng cao giá trị tôm – lúa, chủ đề “ Giải pháp tăng năng suất và chất lượng giống lúa ST canh tác trên nền đất nuôi tôm tại Kiên Giang”
Biến đổi khí hậu vốn đã không còn là một khái niệm mới đối với con người. Thời điểm hiện tại, biến đổi khí hậu được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI do sức ảnh hưởng kinh hoàng và trực tiếp tác động đến trái đất, trong đó có hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người…
Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và cung cấp điện trên toàn quốc. Việc chia sẻ trách nhiệm và đồng lòng trong việc tiết kiệm điện sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và bảo vệ nguồn điện cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Khoảng thời gian từ 2023 đến 2027 có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao do khí nhà kính giữ nhiệt kết hợp với hiện tượng El Nino. Trong đợt sóng nhiệt những tháng gần đây, người dân châu Á đã tìm đến nhiều biện pháp khác nhau để tạm thời làm mát.
Tiết kiệm điện luôn được Bộ Công Thương xem là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.
Mùa mưa đã bắt đầu, nhưng vẫn còn tình trạng nắng nóng gay gắt; nền nhiệt cao kết hợp thiếu hụt nguồn nước, gây nguy cơ cháy rừng cao. Bên cạnh tập trung cho nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngành kiểm lâm và các địa phương chú trọng phát triển mới diện tích rừng, tạo “lá phổi xanh” cho cuộc sống.
Ngày 29/5, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Đinh Minh Hoàng cho biết, Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, TX. Tịnh Biên và TP. Châu Đốc triển khai thực hiện Công điện 441/CĐ-TTg, ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra cục bộ trong mùa khô năm 2023 tại một số tỉnh Trung Bộ; và nguy cơ xảy ra ở cấp độ cao, kéo dài ở một số vùng trên cả nước.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chống chọi với thời tiết nắng nóng như thiêu đốt, dù mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu. Những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ xảy ra trong năm nay, trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới các hiện tượng thời tiết cực đoan nhiều hơn, tác động nghiêm trọng tới đời sống con người.