Kết quả tìm kiếm cho "khiến 56 người thiệt mạng"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 127
Ngày 7-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh của nước này để ứng phó với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 6-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại một số khu vực của nước này nhằm đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-Cov-2) gây ra.
Chỉ trong vòng 24h tính tới 6h sáng 4-4 (theo giờ Việt Nam), virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã cướp đi thêm gần 6.000 sinh mạng và lây nhiễm cho thêm 86.000 người trên khắp thế giới.
Tính đến 6h sáng 2-4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca lên 930.819. Trong đó, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.
Núi lửa Merapi cao khoảng 2.930m, là một trong 129 núi lửa còn hoạt động tại Indonesia và bắt đầu hoạt động thường xuyên từ năm 1548.
Chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cho một thời đại mới - thời đại cạnh tranh nước lớn và theo đó, châu Âu vẫn được xác định là trọng tâm chiến lược.
Ngày 6/3, dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới và số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt 102.000 người.
Sau một vài lần bị Samsung "soán ngôi," Apple đang lấy lại vị trí nhờ dòng iPhone 11 có giá rẻ hơn trong khi nhu cầu các loại điện thoại thông minh của Apple tại châu Á và Bắc Mỹ cũng đã ổn định hơn.
Những ngày đầu tháng 9, khắp nơi đều rộn rã đón năm học mới. Sau 3 tháng hè, sân trường lại rợp màu áo trắng tinh khôi. Học sinh háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô với những hoạt động đầu năm vui tươi, tạo khí thế hứng khởi và sôi nổi.
Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Ngày 27-5, giới chức Brazil thông báo một loạt vụ bạo loạn đã xảy ra trong 2 ngày qua tại 4 nhà tù ở thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonas của nước này, làm ít nhất 57 tù nhân thiệt mạng .
Brazil hiện đang phải đau đầu giải quyết vấn đề liên quan đến việc quản lý tù nhân khi số lượng tù nhân tại các nhà tù nước này liên tục tăng.