Kết quả tìm kiếm cho "loài thủy quái"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 111
Nhiều bộ phim truyền hình gây “bão” trong thời gian qua như được vinh danh tại Lễ công bố và trao giải Cánh diều.
Các nhà khoa học phát hiện sự trao đổi chất kỳ lạ, không giống bất cứ thứ gì từng gặp trước đây trong một loại vi khuẩn dưới đáy đại dương.
Dưới đây là 5 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại cũng như cách thức mà chúng kết thúc với sự ra đời của các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.
Năm 2020, khán giả yêu điện ảnh sẽ được thưởng thức hàng loạt bộ phim “bom tấn” như “No Time To Die”, “Birds of Prey”, “Wonder Woman”, “Black Widow"...
Một nhóm thợ lặn đang trên đường khám phá một con tàu bị chìm trong Thế chiến II ngoài khơi Na Uy, nhưng lại tìm thấy một thứ còn bí ẩn hơn nhiều.
Tạp chí Matter (Mỹ) mới đây đã xuất bản bài báo về một nghiên cứu cho thấy cấu trúc vảy của một loài cá khổng lồ có khả năng chống lại được những hàm răng sắc nhọn của cá ăn thịt Piranha - được mệnh danh là loài “thủy quái” vùng Amazon.
Mùa nước lũ về trên những cánh đồng không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, mà còn mang phù sa tái tạo ruộng đồng, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo, cũng như góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đặc trưng của vùng ĐBSCL.
Oscar Lundahl, 19 tuổi, một thanh niên người Na Uy đã bắt được một con cá có hình dáng quái đản, "nửa sư tử, nửa rồng".
Nước từ thượng nguồn đổ về trong những ngày qua khiến người dân vùng đầu nguồn An Phú mừng khấp khởi. Mấy tháng nay, dân câu lưới đứng ngồi không yên do lũ kiệt. Hơn tuần nay, nước lũ tràn về bơm đầy các nhánh sông, cánh đồng, nên không khí mưu sinh ở vùng lũ cũng bắt đầu khởi động.
Tính từ đầu năm tới nay, trên thế giới đã ghi nhận 364.808 ca mắc sởi, trong khi con số này trong cùng giai đoạn năm ngoái là 129,239 ca, đáng lo ngại là con số thực tế có thể lớn hơn gấp 10 lần.
Không chỉ có trẻ em mà người lớn cũng cần được tiêm vaccine để phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm.
Với quy định mới, việc sử dụng ngư cụ cấm, xung điện, chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản có thể bị phạt tiền lên đến 70 triệu đồng, bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép khai thác thủy sản. Nếu vi phạm nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.