Kết quả tìm kiếm cho "tai nạn giao thông"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 1812
Trong 7 ngày Tết Giáp Thìn, hơn 700 người thương vong vì tai nạn giao thông.
Sáng 14/2, theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang, từ ngày 8/2 (29/12 AL) đến14/2/2024 (mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (7 đường bộ, 1 đường thủy), làm chết 4 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ không tăng giảm (8/8); số người chết giảm 1 (4/5 người); số người bị thương giảm 3 (4/7 người).
Thủ tướng chỉ đạo tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định,... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.
Ngày 13-2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), cả nước xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người
Sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đã ghi nhận 507 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.
Chiều 12/2, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 67 người.
Bộ Y tế cho biết, tính đến 12 giờ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là 92.742 bệnh nhân.
Ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024), theo báo cáo của Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 28 người, bị thương 87 người.
Trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý gần 7.500 trường hợp vi phạm.
Trong ngày 9/2 (tức 30 Tết), số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý là 3.428, vi phạm tốc độ là 1.910, vi phạm về ma tuý là 17 trường hợp.
Theo Bộ Công an, tính riêng ngày 29 Tết (8/2/2024), toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 33 người, bị thương 73 người.
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa nghiên cứu cho ý kiến đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông.