Kết quả tìm kiếm cho "tham dự Olympic Tokyo"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 308
Trong nội các mới, ông Yoshihide Suga giữ lại 8 vị trí trong Nội các của người tiền nhiệm Shinzo Abe, điều chuyển 2 vị trí và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15-9, Chính phủ Nhật Bản đã công bố phương án quản lý xuất nhập cảnh, cho phép các vận động viên nước ngoài nhập cảnh nước này để tham gia Olympic và Paralympic Tokyo 2020, được lùi đến mùa Hè năm 2021 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tân Nhật Bản Yoshihide Suga không có nhiều thời gian để nếm trải hương vị chiến thắng bởi một “núi” thách thức đang chờ chính trị gia này ở phía trước.
Nhật Bản đang đặt mua 521 triệu liều 5 loại vaccine khác nhau vào năm 2021, gấp 4 lần dân số 126 triệu người của quốc gia này.
Bên cạnh ba giải chuyên nghiệp, các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp cũng lên lịch trở lại sau quãng nghỉ dịch Covid-19.
Cùng điểm lại những mục tiêu chủ chốt trong chính sách cải cách kinh tế Abenomics của ông Abe Shinzo cũng như những thành tựu đạt được sau khi triển khai chính sách này.
Ngày 24-8, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo ngọn đuốc Olympic sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở thủ đô Tokyo từ ngày 1-9 đến ngày 1-11 tới, sau khi lễ rước đuốc và đại hội thể thao này bị hoãn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đề xuất lùi thời điểm tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 sang năm 2021.
Ban xử lý các tình huống khẩn cấp AFF đề xuất tổ chức AFF Cup 2020 vào trung tuần tháng 4 năm sau vì diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Phương án được thông qua nếu Hội đồng AFF chấp thuận.
Kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 nhiều khả năng không diễn ra như đúng dự định vì COVID-19, nhiều thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang nghĩ tới phương án lùi giải đấu sang năm 2021.
Gắn bó với nghiệp cung thủ chưa lâu, nhưng cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã gặt hái được nhiều thành công đáng mơ ước. Trong đó, nổi bật là HCV SEA Games, cùng suất chính thức dự Olympic vào mùa hè 2021.
Với việc châu Á có thêm 3,5 suất dự World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam (hạng 6 châu Á) đang tràn trề cơ hội lần đầu góp mặt giải đấu cao nhất thế giới.