Kết quả tìm kiếm cho "vào năm 2100"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 88
Dự kiến toàn thế giới sẽ thải ra 43 tỷ tấn khí thải carbon dioxide (CO2) từ tất cả các nguồn trong năm 2019, đạt mức cao kỷ lục.
Trong những thập kỷ qua, các chuyên gia tìm tháy một số cổ vật mang bí ẩn ngàn năm thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù nỗ lực giải mã nhưng đến nay những bí ẩn về số cổ vật này vẫn chưa được lý giải.
Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy biến đổi khí hậu sẽ gây ra thiệt hại chưa từng có tiền lệ với các đại dương và sẽ gây hủy diệt nếu khí thải không được kiểm soát.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng: "Thiên nhiên đang giận dữ... Nếu chúng ta không nhanh chóng thay đổi cách sống, chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho chính cuộc sống của mình".
Với hàng trăm triệu người mất nhà cửa do tình trạng nước biển dâng, một viễn cảnh chắc chắn xảy ra trong tương lai gần, đó sẽ mãi mãi là một cuộc "di tản" không có ngày trở về.
Việc nước biển dâng cao không chỉ nhấn chìm nhiều hòn đảo mà theo dự báo của giới chuyên gia, có khả năng gây thảm họa thiên tai nghiêm trọng.
Theo kế hoạch, tấm bia có ghi dòng chữ "Bức thư gửi tương lai" và "415 ppm CO2" - lượng carbon dioxide kỷ lục đo được trong không khí vào tháng Năm vừa qua, sẽ được khánh thành vào ngày 18-8 tới.
Mục tiêu của quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hướng vùng đất này trở thành khu vực phát triển bền vững, an toàn và thịnh vượng; thu nhập bình quân đầu người của vùng cao hơn bình quân quốc gia, sinh kế người dân được đảm bảo…
Ngày 7-5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể biến Nam Cực thành màu xanh khi các tảng băng tan bớt và cây cối bắt đầu mọc trở lại.
Cứ 4 năm, chúng ta lại có một tháng hai có 29 ngày. Những năm như vậy được gọi là năm nhuận Dương lịch.
Nhiệt độ trên Trái Đất có thể sẽ tăng 1,5 độ C từ năm 2030 đến 2052 nếu sự ấm lên trên toàn cầu vẫn tiếp diễn với tốc độ như hiện nay và các nước không áp dụng các biện pháp khẩn trương và chưa từng có nhằm ngăn chặn xu hướng này.