Kết quả tìm kiếm cho "vụ đánh bom liều chết"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 234
Ngày 20-7, lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử nước này trong một vụ đấu súng tại tỉnh Tây Nam Balochistan.
3 kẻ tình nghi trên là thành viên nhóm phiến quân thề trung thành với khủng bố IS và có trong danh sách khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ít nhất 13 người trong đó có một chính khách đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong vụ đánh bom xảy ra tại một cuộc vận động bầu cử ở Tây Bắc Pakistan ngày 10-7.
Giữa mùa World Cup 2018, chúng ta hãy cùng giải mã sức hấp dẫn cực lớn như có ma lực của môn thể thao bóng đá.
Giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra ngày 17-6 bên ngoài một tòa nhà của cơ quan công quyền ở tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan và gần lãnh sự Ấn Độ.
Ngày 17-6, nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan đã tuyên bố không gia hạn lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận với chính phủ nước này cách đây không lâu.
Ngày 14-6, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hai thành phố lớn nhất nước này là Istanbul và Izmir.
Năm 2010, Hiếu Sport- giang hồ miệt vườn ở huyện Chợ Mới bị triệt phá; Hiếu bị tòa án xử 17 năm tù, 39 đồng phạm lãnh gần 150 năm tù. Cuối năm 2017, tại địa bàn Chợ Mới nổi lên 2 nhóm giang hồ tranh giành bảo kê, đánh bạc dùng nhiều loại hung khí thanh toán lẫn nhau dẫn đến chết người, gây náo loạn vùng quê.
Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad của Iraq.
Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn nguồn tin từ Ban Thư ký ASEAN cho biết ngày 18-5, các bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố lên án các vụ tấn công khủng bố tại Indonesia vừa qua.
Ngày 17-5, các sỹ quan cảnh sát cấp cao Indonesia cho biết đội chống khủng bố nước này đã bắt hàng chục đối tượng nghi là phiến quân trong bối cảnh loạt vụ tấn công liều chết nhằm vào 3 nhà thờ và ít nhất 2 đồn cảnh sát vừa xảy ra tại nước này.
Theo Reuters, ngày 14-5, hãng thông tấn Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết bên ngoài một trụ sở cảnh sát tại thành phố Surabaya của Indonesia.