Brazil đối diện với nguy cơ khủng khoảng kim tiêm

31/12/2020 - 13:37

Các nhà sản xuất ống tiêm và kim tiêm tại Brazil vừa cảnh báo chương trình tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 của nước này đang đối diện với nguy cơ thất bại do chính phủ đưa ra mức đấu giá quá thấp.

Brazil có nguy cơ không đủ lượng ống tiêm cho chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Brazil có nhu cầu mua khoảng 331 triệu ống tiêm trong một cuộc đấu giá trực tuyến vào hôm 29/12 nhưng rốt cuộc chỉ mua được 8 triệu chiếc, đáp ứng 2,5% nhu cầu đề ra. Nguyên nhân là do cơ quan này đưa ra mức giá tham khảo thấp hơn với giá đề nghị của nhà sản xuất. 

Điều này có nghĩa Brazil sẽ đối diện với nguy cơ khủng hoảng y tế vì không có đủ lượng ống tiêm để phục vụ chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã hạ thấp mức nguy hại của đại này, trong khi quốc gia Mỹ Latinh này trên thực tế đang chậm chân hơn so với hai nước láng giềng là Chile và Argentina trong việc triển khai tiêm phòng vaccine. 

Brazil vẫn chưa phê chuẩn việc sử dụng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 cũng như chưa đặt ra lịch trình cụ thể về thời điểm thông qua chương trình tiêm chủng loại vaccine này. Brazil cũng là quốc gia đứng 3 thế giới về số ca lây nhiễm với hơn 7,6 triệu người mắc bệnh và số ca tử vong do COVID-19 đứng thứ 2 thế giới với 195.000 người. 

Bộ Y tế Brazil là cơ quan có thẩm quyền đưa ra cơ số ống tiêm và kim tiêm cần thiết để cung cấp cho người dân, đồng thời là cơ quan áp đặt mức giá đấu thầu các sản phẩm này. 

Qua cuộc phỏng vấn trực tuyến, người đứng đầu tập đoàn về trang thiết bị y tế và dược phẩm ABIMO Paulo Henrique Fraccaro cho biết “mức giá tham khảo do chính phủ đề xuất không liên quan đến mức giá thực tế các công ty ống tiêm đang sản xuất”.

Ông Fraccaro nói rằng Bộ y tế Brazil đưa ra mức giá đề nghị là 13 xu Brazil (tương đương 530 đồng) đối với một ống tiêm, trong khi các công ty đề xuất mức giá từ 22 đến 48 xu Brazil/ống tiêm tùy từng loại sản phẩm.

Trong khi đó, bang giàu có nhất của Brazil là Sao Paulo đã mua 50 triệu ống tiêm và đang lên kế hoạch để mua thêm 50 triệu ống nữa. Toàn bộ Brazil cần tới khoảng 320 triệu ống tiêm với kinh phí khoảng 120 triệu reais Brazil (tương đương 700 tỷ đồng). 

Thêm vào đó, ông Fraccaro cũng cảnh báo kịch bản về việc thiếu ống tiêm có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng ở Brazil hoặc dẫn đến việc phải nhập khẩu loại dụng cu y tế này với chi phí tốn kém.

Theo HOÀNG TRANG (Báo Tin Tức)