
Ngày cá tháng tư là ngày được nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam xem là ngày có thể vui đùa, mọi người tạo ra niềm vui cho nhau thông qua những lời nói dối vô hại. Đối với nhiều người tinh nghịch, đây là “ngày hội vui vẻ” vì có thể đùa vui mọi người xung quanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích trở thành mục tiêu của những trò đùa vào ngày cá tháng tư. Do đó, khi tham gia vào những trò đùa trong ngày cá tháng tư, mỗi người cần ý thức mức độ ảnh hưởng của một lời nói đối với người tiếp nhận trò đùa này.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển phổ biến như hiện nay, việc tiến hành trò đùa trong ngày cá tháng tư không gói gọn trong việc trêu một người hoặc vài người, mà nhiều trường hợp trò đùa được tung ra trên nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người mắc lừa. Nếu đó là trò đùa quá trớn, đùa ác ý sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi người nên tự cảnh giác chính mình để bản thân không đi quá xa khi trêu đùa bằng câu nói dối trên không gian số.
Một câu đùa tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây tổn thương, tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng cho người khác. Việc cố tìm ra kiểu đùa “độc, lạ” để trêu mọi người xung quanh có thể gây sốc hoặc chạm đến nỗi đau của người bị trêu đùa. Anh L.V.N (ngụ TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Tôi từng tiếp nhận lời nói dối của một người bạn thân trong ngày cá tháng tư. Cũng chính lời trêu đùa đó khiến cả hai không thể tiếp tục chơi cùng nhau. Lời nói đùa được bạn ấy nói vào lúc 23 giờ về việc một người bạn khác bị tai nạn giao thông rất nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Tiếp nhận thông tin đột ngột, tôi không nghi ngờ, lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi, không tìm thấy người bị tai nạn giao thông đâu. Sau đó, tôi mới biết đó là cách bạn ấy hưởng ứng ngày cá tháng tư với thái độ rất vui vẻ. Tôi cảm thấy ranh giới giữa hài hước, vui đùa và kém duyên rất mong manh. Mỗi người nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi muốn “troll” ai đó trong ngày cá tháng tư. Mỗi câu nói đùa trêu chọc bạn bè và mọi người xung quanh cần có chừng mực”.
Với sức lan tỏa của mạng xã hội, từ việc nói dối để đùa hoàn toàn có thể biến thành việc cung cấp, phát tán thông tin sai sự thật và người đưa thông tin sai lệch phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước các quy định của xã hội, thậm chí có thể bị phạt tù. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có những điều khoản quy định rất rõ về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội. Tại Điều 101 của nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.
Các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn cũng bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Cùng với đó, mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình có quy định mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi, như: Khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác...
Ngày cá tháng tư có thể là dịp để mọi người vui vẻ, thả lỏng và trêu đùa nhau, nhưng mỗi người cần nhận thức rõ sự đùa giỡn quá trớn có thể gây tổn thương, hiểu lầm hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ. Vì vậy, mỗi người cần biết cân nhắc, lựa chọn những trò đùa nhẹ nhàng, hài hước và không làm tổn thương đến cảm xúc của người khác. Nên tôn trọng và hành xử chừng mực để niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa.
MỸ LINH