Đức Bổn sư Ngô Lợi trong lòng người dân

02/12/2025 - 06:54

 - Từ lâu, Đức Bổn sư Ngô Lợi - người khai sáng Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã trở thành một biểu tượng đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Ba Chúc và vùng Thất Sơn. Cuộc đời hành đạo, mở đạo và những tư tưởng mà ông để lại góp phần hình thành một nếp sống đạo đức, hiếu nghĩa, đoàn kết và nhân ái, ăn sâu vào đời sống cộng đồng địa phương.

Tín đồ Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tích cực cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Ơn người lập đạo

Đức Bổn sư Ngô Lợi tên thật là Ngô Viện, sinh năm 1830 tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông là người có tâm đạo, định hướng tôn giáo và tu hành ngay ở tuổi 20. Ông còn là một sĩ phu của phong trào Cần Vương, tham gia khởi nghĩa ở vùng Mỹ Tho, Tiền Giang, bị giặc truy nã, chạy vào vùng Thất Sơn ẩn thân. Tại đây, ông tiếp thu tư tưởng của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và trở thành đệ tử của Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên.

Với tấm lòng thương dân, yêu nước và tinh thần nhập thế sâu sắc, ông Ngô Lợi sáng lập Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa dựa trên nền tảng “bốn ơn lớn”: Ơn tổ tiên cha mẹ, ơn đất nước, ơn tam bảo, ơn đồng bào nhân loại. Đây không chỉ là giáo lý mang đậm triết lý nhân sinh mà còn là kim chỉ nam để người dân tự rèn luyện đạo đức, biết sống hiếu nghĩa, thủy chung và hướng thiện.

Hằng năm, vào ngày 12 - 13/10 âm lịch, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Đức Bổn sư viên tịch nhằm tưởng nhớ công đức khai sáng và giáo hóa của ông. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hiếu nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là lễ lớn với nhiều nghi thức như lễ thỉnh cổ hoa từ chùa Long Châu về chùa Tam Bửu, lễ thượng tràn phan, lễ thượng quốc kỳ, lễ tưởng niệm…

Theo Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác, điểm mới trong đại lễ năm nay, Phật hội sẽ tổ chức lễ tế Thiên Địa và mở hội Bàn Đào, tạo không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sinh động. Trong dịp này, bà con được tham quan mô hình long - lân - quy - phụng trưng bày trong khuôn viên Kim Lân, tái hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, góp phần làm phong phú hoạt động lễ hội và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng tín đồ.

Chung tay xây dựng quê hương

Tại xã Ba Chúc, nơi được xem là trung tâm của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, hình ảnh Đức Bổn sư Ngô Lợi luôn hiện diện trong sinh hoạt tín ngưỡng và đời sống thường ngày. Bà con tín đồ kính yêu ông không chỉ vì sự khai sáng đạo pháp mà còn vì tư tưởng sống thiện lành, yêu thương, lao động cần cù.

Trong lao động, sản xuất, lời dạy “sống hiếu, làm nghĩa” trở thành động lực thúc đẩy cộng đồng gìn giữ hòa khí, đoàn kết giúp nhau vươn lên. Trong những lễ tiết, nghi thức truyền thống, hình ảnh Đức Bổn sư như sợi dây gắn kết các thế hệ tín đồ, nhắc nhở về nguồn cội, về đạo hiếu, đạo nghĩa và nghĩa tình đồng bào.

Ông Nguyễn Ngọc Trác cho biết, Đức Bổn sư luôn đề cao trách nhiệm của tín đồ đối với quê hương, đất nước. Giáo lý “Tứ ân” không tách rời đời sống xã hội mà còn hướng con người đến hành động thiết thực: Biết ơn và góp phần bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; sống đoàn kết, tương trợ, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; chăm lo lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và xã hội.

Ngày nay, trên cơ sở giáo lý của Đức Bổn sư Ngô Lợi, Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn quán triệt tinh thần của Đức Bổn sư như: Đồng hành cùng chính quyền địa phương, phát huy truyền thống nhân ái, hiếu nghĩa và tham gia tích cực các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự, làm tốt công tác an sinh xã hội, thành lập mô hình bảo vệ môi trường, mô hình Tứ Ân Hiếu nghĩa giữ gìn an ninh, trật tự, mô hình hỗ trợ phụ nữ học nghề may công nghiệp…

Từ đầu năm đến nay, Ban xã hội từ thiện Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa hỗ trợ trên 2.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo… với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khám và phát thuốc cho 400 lượt bệnh nhân; hỗ trợ chương trình cây mùa xuân năm Ất Tỵ 1 tấn gạo; cất mới và sửa chữa 6 căn nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ làm đèn đường nông thôn; duy trì bếp ăn từ thiện Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa phục phụ trên 13.600 lượt người dân, với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng… Nhờ đó, tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại Ba Chúc ngày càng phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển và văn minh.

ĐỨC TOÀN