In 3D thu hút giới trẻ An Giang

19/10/2026 - 10:09

 - Ban đầu chỉ mua máy in 3D để thỏa mãn niềm đam mê công nghệ, tự làm đồ chơi cho con hoặc tạo ra những vật dụng theo sở thích, một số bạn trẻ ở phường Rạch Giá (An Giang) dần tìm thấy cơ hội kinh doanh. Với khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, công nghệ in 3D không chỉ mở ra không gian sáng tạo mà còn giúp người trẻ tiếp cận hướng kinh doanh mới, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm.

Anh Liêu Cao Vỹ cùng con khám phá những mô hình được tạo ra bằng công nghệ in 3D.

Từ đồ chơi đến nhận đơn đặt hàng

Trong căn phòng dành riêng cho công việc in 3D, anh Liêu Cao Vỹ, ngụ đường Lâm Quang Ky (phường Rạch Giá) bố trí nhiều máy in hoạt động cùng lúc. Trên bàn, các mô hình nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng, người ngoài hành tinh với đủ kích thước, màu sắc được trưng bày bắt mắt. Có mô hình cao gần 1m, bên cạnh là những chiếc móc khóa nhỏ, vật dụng trang trí có kiểu dáng độc đáo. Tất cả đều được tạo ra từ những chiếc máy in 3D.

Anh Vỹ cho biết trước đây thấy con yêu thích các nhân vật hoạt hình, thường xuyên mua đồ chơi khá tốn kém, anh nảy ra ý tưởng tự làm đồ chơi cho con. Vốn có kinh nghiệm về đồ họa, anh tìm hiểu công nghệ in 3D và quyết định mua chiếc máy đầu tiên cách đây khoảng 6 tháng.

“Ban đầu tôi nghĩ mua máy về in đồ chơi cho con, vừa đáp ứng sở thích của con vừa tiết kiệm chi phí. Nhưng khi bắt tay vào làm, tôi thấy công nghệ này có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau. Tôi vừa làm vừa nghiên cứu thêm những sản phẩm phù hợp bán cho khách hàng”, anh Vỹ nói.

Từ chiếc máy đầu tiên, anh Vỹ lần lượt đầu tư thêm 5 chiếc máy in có kích thước khác nhau để đáp ứng nhu cầu tạo mẫu. Những mô hình nhỏ có thể in nguyên khối, còn sản phẩm lớn phải chia thành nhiều bộ phận, sau đó lắp ghép, hoàn thiện. Tùy kích thước và độ phức tạp, có sản phẩm mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành.

Điều khiến anh Vỹ thích thú là không chỉ tạo ra sản phẩm theo ý tưởng mà còn cùng con khám phá công nghệ. Cha con anh thường cùng quan sát máy hoạt động, xem mô hình vừa in xong và thử lắp ghép các chi tiết, vì thế, những món đồ chơi là thành quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo.

Lúc đầu, anh chỉ in những món đồ yêu thích, dần dần, anh được khách hàng biết đến và đặt làm móc khóa, mô hình nhân vật, đồ trang trí, kệ và một số vật dụng gia đình. Khách có thể chọn mẫu hoặc đưa ra ý tưởng riêng để anh thiết kế, điều chỉnh kích thước, kiểu dáng theo yêu cầu.

Các sản phẩm có giá từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng tùy vào mẫu mã, kích thước và số lượng in. Móc khóa nhỏ có giá khoảng 15.000 đồng, đơn hàng số lượng lớn có thể giảm còn 10.000 đồng/sản phẩm; mẫu cầu kỳ hơn từ 25.000 - 30.000 đồng; mô hình người 3D cao khoảng 20cm có giá khoảng 800.000 đồng.

Anh Liêu Cao Vỹ giới thiệu các chi tiết in 3D vừa in xong.

Theo anh Vỹ, lượng khách đặt hàng hiện chưa nhiều do công nghệ in 3D còn khá mới, một số sản phẩm có giá cao hơn hàng sản xuất đại trà. Tuy nhiên, lợi thế của công nghệ này là có thể tạo ra sản phẩm cá nhân hóa theo yêu cầu riêng, từ kích thước, kiểu dáng đến những chi tiết nhỏ mà hàng bán sẵn khó đáp ứng.

Từ niềm đam mê công nghệ, anh Nguyễn Tấn Nghi, ngụ đường Nguyễn Cư Trinh (phường Rạch Giá), mua máy in 3D về tự nghiên cứu, tạo ra những mô hình nhân vật yêu thích và vật dụng phục vụ sinh hoạt. Tại góc làm việc của anh Nghi, chiếc máy in 3D được đặt bên cạnh máy vi tính, những cuộn nhựa nhiều màu sắc và các sản phẩm vừa hoàn thành. Từ những mô hình nhân vật hoạt hình đến vật trang trí có hình dáng lạ mắt, mỗi sản phẩm đều thể hiện sự sáng tạo của người làm.

Thỏa sức sáng tạo cùng công nghệ

Nghề chính của anh Nghi là vẽ tranh nghệ thuật trên tường, trang trí quán cà phê và các cơ sở kinh doanh. Công việc đòi hỏi anh thường xuyên tìm kiếm ý tưởng mới, tạo hiệu ứng thị giác để những bức tranh trở nên sinh động, thu hút người xem.

Khi tiếp cận công nghệ in 3D, anh nhận thấy có thể kết hợp những chi tiết được in bằng nhựa với tranh vẽ tay. Chẳng hạn, trong một bức tranh phong cảnh, các chi tiết như cành cây, hoa lá, con vật có thể được tạo hình riêng, sau đó gắn lên bề mặt tranh để tăng hiệu ứng nổi, tạo chiều sâu cho tác phẩm.

Đối với anh Nghi, công nghệ in 3D không chỉ phục vụ sở thích mà còn mở ra thêm cách thể hiện ý tưởng trong công việc. Thay vì chỉ tạo hiệu ứng không gian bằng màu sắc và đường nét, người làm nghề có thể kết hợp những hình khối thực tế để tạo điểm nhấn cho công trình.

Một điều thú vị khác là anh Nghi còn muốn sử dụng công nghệ này để khơi gợi cho con khả năng sáng tạo. Từ hình vẽ hoặc nhân vật do trẻ tưởng tượng, cha con anh có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát triển ý tưởng, tạo mô hình 3D, sau đó xử lý và đưa vào máy in.

Những nhân vật trước đây chỉ xuất hiện trên giấy của con vẽ, bây giờ có thể trở thành món đồ chơi con cầm được trên tay. Con không chỉ được quan sát mà còn có cơ hội tham gia lựa chọn hình dáng, màu sắc, tìm hiểu quá trình tạo ra sản phẩm.

Anh Nguyễn Tấn Nghi điều khiển thiết bị in 3D. Ảnh: KIỀU DIỄM

Điểm chung của anh Vỹ và anh Nghi là đến với in 3D từ sở thích cá nhân, sau đó từng bước khám phá ứng dụng trong đời sống và công việc. Nếu anh Vỹ đã có thêm nguồn thu từ các đơn đặt hàng, thì anh Nghi đang tìm cách kết hợp công nghệ với nghề vẽ tranh nghệ thuật.

Ưu điểm nổi bật của in 3D là khả năng tạo ra sản phẩm theo yêu cầu, kể cả số lượng ít. Từ chiếc móc khóa mang hình ảnh riêng, mô hình nhân vật yêu thích đến chiếc kệ có kích thước vừa vặn một góc nhà, người sử dụng có thể chủ động lựa chọn kiểu dáng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm bán sẵn.

Tuy nhiên, in 3D không phải lúc nào cũng có lợi thế về giá. Chi phí vật liệu, điện năng, thời gian vận hành máy, công thiết kế và hoàn thiện khiến nhiều sản phẩm có giá cao hơn hàng sản xuất hàng loạt. Người làm còn phải tính toán độ bền, lựa chọn vật liệu phù hợp với mục đích sử dụng. Vì vậy, cơ hội kinh doanh từ in 3D không nằm ở việc cạnh tranh giá mà chủ yếu ở khả năng đáp ứng yêu cầu riêng của khách hàng.

Công nghệ in 3D mang đến thêm lựa chọn cho người trẻ yêu thích sáng tạo. Dù mới ở quy mô nhỏ, những chiếc máy ban đầu mua về để giải trí, làm đồ chơi cho con đã giúp người trẻ khám phá thêm kỹ năng, ứng dụng công nghệ vào công việc và từng bước tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập.

KIỀU DIỄM