Gần 150 người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình ở Iran

26/11/2019 - 08:56

Làn sóng biểu tình leo thang sau khi giới chức Iran chỉ đạo lực lượng an ninh trấn áp các cuộc biểu tình phản đối quyết định tăng giá xăng hôm 15-11, khiến người dân ngày càng bất bình.

Biểu tình tại Iran. (Ảnh: EPA)

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 25-11 cho biết ít nhất 143 người biểu tình đã bị giết hại trên toàn Iran kể từ khi các nhà lãnh đạo nước này yêu cầu lực lượng an ninh dập tắt các cuộc biểu tình phản đối quyết định tăng giá xăng dầu hôm 15-11.

AI nhấn mạnh: "Theo những báo cáo đáng tin cậy, ít nhất 143 người đã bị giết hại, phần lớn trong số đó xuất phát từ hành vi sử dụng súng."

AI tin rằng con số người thiệt mạng còn "cao hơn rất nhiều" và vẫn đang tiến hành điều tra.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này sẽ nghiêm khắc trừng phạt những đối tượng bị bắt do liên quan tới làn sóng bạo lực đường phố nổ ra sau khi giá dầu tăng cao.

Theo số liệu từ Liên hợp quốc, có hơn 1.000 người đã bị giới chức Iran bắt giữ.

Theo Vietnamplus