Tác giả chính của nghiên cứu, bà Melissa McClure tại Đại học Leiden (Hà Lan) cho biết bà và các cộng sự đã xác định được thời điểm sớm nhất khi quá trình hình thành hành tinh bắt đầu diễn ra xung quanh một ngôi sao khác ngoài hệ Mặt Trời.
Theo đó, hệ hành tinh mới đang hình thành quanh “ngôi sao sơ sinh” HOPS-315 - giống Mặt Trời “thời trẻ” - cách Trái Đất 1.300 năm ánh sáng trong tinh vân Orion. Bao quanh các ngôi sao trẻ là các vành đai khí và bụi khổng lồ gọi là đĩa tiền hành tinh, nơi các hành tinh hình thành. Bên trong những đĩa xoáy này, các khoáng chất kết tinh chứa hóa chất silicon monoxide có thể kết tụ lại với nhau. Quá trình này có thể tạo thành những tiểu hành tinh nguyên thủy có kích thước hàng kilomet và một ngày nào đó chúng sẽ phát triển thành các hành tinh hoàn chỉnh.
Trong Hệ Mặt Trời, các khoáng chất tinh thể - vốn là “nguyên liệu ban đầu” để hình thành Trái Đất và lõi của Sao Mộc - được cho là đã bị mắc kẹt trong các thiên thạch cổ đại.
Theo nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature, hiện các nhà thiên văn học đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy những khoáng chất nóng này đang bắt đầu đặc lại trong đĩa bao quanh HOPS-315. Các khoáng chất xung quanh ngôi sao này lần đầu tiên được phát hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb. Sau đó, các nhà thiên văn học đã sử dụng kính viễn vọng ALMA của Đài quan sát Nam Âu ở Chile để tìm ra chính xác nơi phát ra các tín hiệu hóa học. Điều này mở đường cho việc các nhà khoa học có thể khám phá ra quá trình khai sinh ra Trái Đất.
Theo TTXVN