Iran lên kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Ấn Độ Dương

24/06/2020 - 14:11

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo kế hoạch sẽ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại Ấn Độ Dương vào tháng 3-2021.

Binh sĩ Iran. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Tư lệnh Hải quân IRGC, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, việc IRGC lên kế hoạch thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương xuất phát chỉ đạo của nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei về tính cấp thiết của sự hiện diện thường trực của lực lượng này tại vùng biển cách xa Iran.

Liên quan đến tình trạng cướp biển và một số tàu nước ngoài quấy rối ngư dân Iran tại Biển Oman và Ấn Độ Dương, ông Tangsiri cho biết IRGC sẽ không cho phép hành động xâm phạm tương tự diễn ra tại Ấn Độ Dương và Biển Oman.

Đến nay, Hải quân IRGC đã triển khai hai hạm đội nhỏ tới khu vực Ấn Độ Dương.

Theo QUANG MINH (TTXVN)