.jpg)
Khởi sắc ở lĩnh vực xuất khẩu, nhu cầu trong nước của Trung Quốc vẫn tỏ ra hụt hơi. Ảnh chụp màn hình
Số liệu hải quan công bố ngày 8/12 cho thấy, trong tháng 11/2025 kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được cho là cú "lội ngược dòng" ấn tượng nếu so với mức giảm 1,1% của tháng 10, đồng thời vượt hoàn toàn mức dự báo tăng trưởng 3,8% trong cuộc khảo sát của Reuters và 4% của Bloomberg.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc theo đó nới rộng lên mức 111,68 tỷ USD trong tháng 11/2025, tăng mạnh so với mức 90,07 tỷ USD của tháng trước và vượt xa dự báo 100,2 tỷ USD.
Động lực cho sự phục hồi này là kết quả của việc các nhà sản xuất nước này đẩy mạnh mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường khác, trong khi các lô hàng đến Mỹ sụt giảm khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái do các mức thuế quan của phía Mỹ áp đặt đối với nước này.
Trái ngược với sự khởi sắc ở lĩnh vực xuất khẩu, nhu cầu trong nước của Trung Quốc vẫn tỏ ra hụt hơi. Kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 1,9% trong tháng 11/2025, thấp hơn mức dự báo 3% của các chuyên gia kinh tế.