Tranh cãi về lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia

12/12/2025 - 09:51

 - Sau khi lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi tại Australia có hiệu lực, một số nước, tổ chức và các chuyên gia trên thế giới đã đưa ra những ý kiến trái chiều về quy định mới này. Có ý kiến bảo vệ, nhưng cũng có ý kiến lo ngại về mặt trái của vấn đề.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng luật hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội không phải là giải pháp thay thế cho việc các công ty phải cải thiện thiết kế nền tảng và kiểm duyệt nội dung. Ảnh chụp màn hình

Theo quy định mới của Chính phủ Australia, 10 nền tảng mạng xã hội lớn nhất - trong đó có TikTok, Instagram của Meta và YouTube của Alphabet - sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD) nếu không thực hiện các biện pháp ngăn chặn trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi tại Australia sở hữu tài khoản mạng xã hội. Đây là lệnh cấm đầu tiên trên thế giới và có hiệu lực từ ngày 10/12. 

Chính phủ Australia mong muốn lệnh cấm sẽ góp phần giúp các em có kết quả học tập và hành vi tốt hơn thông qua các hoạt động tương tác xã hội nhiều hơn, thay vì chỉ đắm mình trong thế giới ảo thông qua các thiết bị điện tử.

Nhiều chính phủ trên thế giới cho biết sẽ theo dõi việc triển khai quy định mới tại Australia để cân nhắc có nên làm theo hay không. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng việc áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi có thể khiến các em chuyển sang những hoạt động khác ít được kiểm soát hơn trên Internet. Theo tổ chức trên, luật hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội không phải là giải pháp thay thế cho việc các công ty phải cải thiện thiết kế nền tảng và kiểm duyệt nội dung.

R.G