Đồng chí Trương Thanh Thúy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030

12/12/2025 - 12:22

 - Sáng 12/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành ngày làm việc thứ hai và bế mạc.

Đại biểu tham dự đại hội.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2025, hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh có bước tiến mạnh mẽ, đồng bộ trên mọi lĩnh vực, với 100% chỉ tiêu nghị quyết được hoàn thành đúng tiến độ, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở. Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” và các đề án, dự án, kế hoạch chuyên đề liên quan đến xây dựng gia đình, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thực hiện an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được duy trì, với hàng trăm cuộc giám sát, nhiều ý kiến góp ý vào các văn bản quan trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức đa dạng, từ tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực, kết nối nguồn vốn, xúc tiến thương mại đến đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình khởi sự và phát triển kinh doanh. Các cấp hội hỗ trợ 5.234 hộ phụ nữ thoát nghèo, vận động kinh phí xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, giúp ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa cho 373 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, nguồn lực hỗ trợ trên 11 tỷ đồng, giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Công tác phát triển hội viên được quan tâm thực hiện tốt; tỷ lệ tập hợp phụ nữ trên 65% so với phụ nữ toàn tỉnh…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang luôn phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả hoạt động; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lập, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ tư, từ phải qua) tặng quà chức mừng đại hội.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phải thực sự là điểm tựa, là ngôi nhà an toàn cho mỗi chị em, cho mỗi gia đình; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng người phụ nữ An Giang “Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh”; quan tâm hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp; tăng cường vận động xã hội tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội và hỗ trợ phụ nữ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, chủ động tham mưu, lồng ghép các vấn đề của phụ nữ, gia đình, trẻ em vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ, nhất là các đề án giao hội chủ trì; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác hội, có trình độ, kỹ năng, có phương pháp làm việc khoa học, bám sát cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc đối với tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà, là dấu mốc đặc biệt khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh An Giang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công và đang tích cực khẩn trương triển khai nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (thứ tư, từ phải qua) tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đề nghị các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, linh hoạt phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, là nòng cốt xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Đặc biệt là tiếp thu 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở đối với tổ chức hội, xem đây là đột phá chiến lược của phong trào phụ nữ giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 14 hàng đầu, từ trái qua) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (thứ 12 hàng đầu, từ trái qua) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương yêu cầu mỗi cơ sở hội phấn đấu có mô hình kinh tế tập thể hoặc mô hình sinh kế hiệu quả, vừa giúp phụ nữ nâng cao thu nhập, vừa góp phần giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ; chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, nâng cấp cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 55 ủy viên, Ban Thường vụ 14 ủy viên; chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 18 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trương Thanh Thúy được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định các đồng chí Nguyễn Thị Quyến, Thái Thị Duy Ngân, Lê Thị Ngọc Dung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TRUNG HIẾU - THỦY TIÊN - DUY ANH