Bằng cách kết hợp robot với công nghệ in 3D, một nguyên mẫu robot bán tự động mang tên Charlotte có thể cách mạng hóa ngành xây dựng trên Trái Đất. Nhóm nghiên cứu phát triển robot này thậm chí kỳ vọng trong tương lai robot có thể xây nhà trên Mặt Trăng.
Theo Science Advances, các nhà khoa học Canada đã phát triển thành công loại miếng dán siêu nhỏ có thể tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm, mở ra hướng đi mới cho an toàn thực phẩm toàn cầu.
Dù cách Trái Đất tận 10.000 năm ánh sáng, vụ nổ thảm khốc của "ma cà rồng" Wolf-Rayet và "nạn nhân" vẫn có thể được quan sát bằng mắt thường.
Các nhà khoa học Israel phát hiện nhóm tế bào T hỗ trợ có khả năng dọn dẹp tế bào lão hóa, làm chậm quá trình lão hóa sinh học, kéo dài tuổi thọ.
Các nhà khoa học châu Âu đang theo đuổi tham vọng chế tạo “mũi điện tử”, thiết bị có thể nhận biết mùi, khí độc và thậm chí dấu hiệu bệnh tật qua hơi thở. Nếu thành công, công nghệ này có thể trở thành công cụ đột phá giúp con người phát hiện sớm ô nhiễm và bệnh ung thư, mở ra kỷ nguyên nơi máy móc cũng có khả năng “ngửi” như con người.
Các nhà khoa học tại Viện Francis Crick (Anh) phối hợp với công ty Vividion Therapeutics (Mỹ) đã tìm ra một hợp chất có khả năng chặn tín hiệu khiến tế bào ung thư tăng sinh, trong khi vẫn bảo toàn hoạt động của tế bào bình thường.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà khoa học Nga đã sáng chế ra chân tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với cảm biến quang học, dự kiến sẽ cung cấp cho bệnh nhân Nga sớm nhất là vào tháng 1/2026.
Khi được kích hoạt bằng tia laser cận hồng ngoại, thiết bị mang tên Hệ thống Lắng đọng nội mạc từ tính (MEDS) phun mực tại vị trí vết loét theo sự điều khiển của nam châm gắn trên cánh tay robot.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đang triển khai một dự án nghiên cứu và phát triển mới nhằm hướng tới việc sử dụng tia cực tím (UV) để thay thế các loại thuốc diệt nấm hóa học trong cuộc chiến chống lại bệnh nấm mốc trắng – một loại bệnh có thể gây thiệt hại tới 30% sản lượng dâu tây hàng năm ở nước này.
Một loài hoa trà my mới phát hiện ở Gia Lai đã được các nhà khoa học công bố và đặt tên Camellia hoangbacii - trà my Hoàng Bắc, nhằm vinh danh PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Một nghiên cứu đột phá của các nhà khoa học Đại học Harvard cho thấy các rối loạn tâm thần có thể bắt nguồn từ “sự cố năng lượng” trong tế bào thần kinh, chứ không chỉ do mất cân bằng hóa chất như quan niệm trước đây.
Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tinh trùng của chuột đực, gây ra các biến đổi về mặt sinh học, từ đó tác động đến hành vi và trạng thái tâm lý của thế hệ tiếp theo.
Các nhà nghiên cứu gốc Việt đã giải mã cơ chế thực vật tạo ra mitraphylline, một hợp chất tự nhiên hiếm có khả năng chống ung thư và kháng viêm mạnh mẽ.
Chiều 8/10 (theo giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải thưởng Nobel Hóa học năm 2025 dành cho nhà khoa học Susumu Kitagawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản), nhà khoa học Richard Robson (Đại học Melbourne, Australia) và nhà khoa học Omar M. Yaghi từ Đại học California, Berkeley, Mỹ, với nghiên cứu phát triển khung kim loại - hữu cơ.
Chiều ngày 7/10, giải Nobel Vật lý 2025 đã thuộc về bộ 3 nhà khoa học người Mỹ là John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis vì khám phá ra hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện. Đây cũng là giải thưởng thứ hai được công bố trong mùa giải Nobel năm nay.
Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với những thách thức lớn khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động sâu rộng tới thị trường lao động, hệ thống y tế và mô hình xã hội vốn được coi là nền tảng của khối.
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận là Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại học Hebrew của Israel và Đại học Zurich của Thụy Sĩ vừa công bố bước đột phá trong hành trình tìm kiếm và hiểu rõ hơn về vật chất tối, một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ.
Các nhà khoa học Nga là những người đầu tiên trên thế giới cấy ghép chip thần kinh vào bò, giúp tăng sản lượng sữa.
Các nhà khoa học của UrFU, một thành viên của nhóm nghiên cứu quốc tế, đã phát triển phương pháp mới để phân tích ảnh chụp võng mạc cho phép chẩn đoán các rối loạn thần kinh (ADHD, rối loạn phổ tự kỷ và bệnh Parkinson) một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí.