Mỹ áp đặt giới hạn đi lại đối với 6 quốc gia

01/02/2020 - 14:18

Theo tuyên bố mới, công dân các nước Nigeria, Eritrea, Myanmar và Kyrgyzstan sẽ không được phép xin visa nhập cảnh vào Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 31/1 đã áp đặt các giới hạn đi lại đối với 6 quốc gia với mục đích ngăn cản việc nhập cư trái phép vào Mỹ. Các lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 21/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Hill

Theo tuyên bố do Tổng thống Trump ký ngày 31/1, công dân các nước Nigeria, Eritrea, Myanmar và Kyrgyzstan sẽ không được phép xin visa nhập cảnh vào Mỹ.

Trong khi đó, công dân các nước Sudan và Tanzania sẽ bị cấm tham gia chương trình xổ số visa, chương trình cấp thẻ cư trú ngẫu nhiên cho khoảng 50.000 người nhập cư hàng năm vào Mỹ.

Chính sách này nhằm thắt chặt an ninh đối với những nước không tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu của Mỹ hoặc không hợp tác với Mỹ trong việc phòng chống nhập cư trái phép. Đại sứ quán của 6 nước này vẫn chưa có phản hồi về quyết định của Mỹ.

Theo VOV