Bảng xếp hạng huy chương bơi lội SEA Games 33 - Đồ họa: AN BÌNH
Môn bơi lội ở SEA Games 33 có tổng cộng 38 nội dung nhưng các kình ngư Singapore đã giành đến 19 HCV, tức 50% số HCV. Các VĐV đến từ Đảo quốc sư tử gần như không có đối thủ ở các cự ly bơi ngắn của SEA Games 33.
VĐV Mikkel Lee chính là một trong những ngôi sao sáng nhất của bơi lội Singapore khi giành 2 HCV cá nhân ở cự ly 50m, 100m tự do nam. Ba chị em Quah Zheng Wen, Quah Ting Wen, Quah Jing Wen tiếp tục tỏa sáng khi vô địch hàng loạt nội dung cá nhân và đồng đội.
Nhưng nổi bật nhất có lẽ là kình ngư 22 tuổi Letitia Sim khi cô giành đến 5 tấm HCV bơi lội SEA Games 33, gần 1/3 số HCV cho đoàn Singapore. Một VĐV 22 tuổi khác cũng có kỳ SEA Games thành công là Gan Ching Hwee khi cô mang về cho Singapore 3 tấm HCV.
Xếp ngay phía dưới Singapore là đoàn Việt Nam với 6 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ. 6 tấm HCV của đoàn Việt Nam thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do), Phạm Thanh Bảo (100m và 200m bơi bướm), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân nam), và Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp cá nhân) và đội bơi tự do tiếp sức 4x200m.
Thanh Bảo giành 2 HCV SEA Games 33 cho bơi Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương môn bơi lội là đoàn chủ nhà Thái Lan với 5 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ. Bơi lội Thái Lan đã có kỳ đại hội chứng kiến sự tỏa sáng của các kình ngư nữ khi họ mang về 4/5 HCV.





Đọc nhiều