Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn.
Thời điểm này, nhiều địa phương đang bước vào mùa thu hoạch lúa, một số hộ dân tận dụng lòng đường để phơi thóc, rơm rạ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 sở giáo dục; 30 trường trung học phổ thông.
Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.
Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc Chi cục Hải quan Khu vực XVII vừa phát hiện, bắt giữ 5.090 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong một lô hàng quá cảnh qua địa bàn.
Sáng 14/5, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay.
Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nhóm bị cáo người Trung Quốc trong vụ bắt cóc đồng hương nhằm cưỡng đoạt tiền điện tử USDT. Trong vụ án này còn có sự tham gia của các bị cáo người Việt Nam.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tư Duy (sinh năm 1987, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Thị Lan Anh (sinh năm 1988, trú tại tổ 7, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Văn Tấn (sinh năm 1988, trú tại khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản.
Thứ trưởng Bộ Công an cảnh báo công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra các “niềm tin giả” khó nhận diện, làm gia tăng nguy cơ lừa đảo tài chính số và đe dọa tăng trưởng bền vững.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê với quy mô lớn trên địa bàn.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa hóa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Cơ quan công an đang điều tra nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), trong đó có ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật).
Ngày 11/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Khê (Gia Lai) Nguyễn Công Đệ cho biết, trên khu vực đèo An Khê xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe khách mất lái và lao xuống vực sau cú va chạm mạnh.
Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm càphê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock-Cafe Muối-Vietnamese Salted Instant Coffee.''
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng.
Ngày 7/5, Công an phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Hải Trung (sinh năm 1990, sống lang thang) để làm rõ hành vi phóng hỏa và cố ý gây thương tích.
Phần lớn những người này làm việc tại các cơ sở massage ở Campuchia và bị lực lượng chức năng nước sở tại tạm giữ trước khi bàn giao về Việt Nam.
Trang website giả mạo có đường link và giao diện thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (số thẻ, mã OTP), kẻ lừa đảo sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.