Kết quả tìm kiếm cho "Ít nhất 48 người"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 598
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 19-1, thế giới ghi nhận tổng cộng 335.867.477 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.575.756 ca tử vong. Hiện trên 271,48 triệu bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi trong khi vẫn còn trên 58,8 triệu người đang điều trị.
Trong khi rất nhiều quốc gia vẫn còn ‘loay hoay’ với 5G, một số nước như Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia ở châu Âu đã nhanh chóng tham gia vào cuộc đua 6G.
Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng tăng cao, nhiều địa phương có thêm một số quy định nhằm đảm bảo an toàn để người dân vui đón Xuân mới Nhâm Dần.
Ngày 17-1, Philippines đã ghi nhận 37.070 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 3.242.374 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 23 ca lên 52.929 ca.
Lễ trao giải FIFA The Best 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 18-1 tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá thế giới ở Zürich (Thụy Sĩ) theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 với biến thể Omicron đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.
Khi trẻ mắc Covid-19, gia đình cần báo với y tế địa phương, kết nối với bác sĩ hỗ trợ F0. Phụ huynh cũng chuẩn bị phòng, người chăm sóc trẻ, thuốc và các vật dụng.
Baby Shark, ca khúc thiếu nhi với giai điệu sôi động và đáng yêu, đã trở thành video đầu tiên cán mốc 10 tỷ lượt xem trên Youtube.
Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, tuy nhiên trong các năm 2020, 2021 Việt Nam đã có những chiến lược linh hoạt, kịp thời, phù hợp bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, duy trì ổn định nền kinh tế, đạt được những thành tựu quan trọng, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Những kinh nghiệm, kết quả mà Việt Nam đạt được trong hai năm qua đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hồi phục, phát triển kinh tế của đất nước trong năm 2022.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12-1 đã lên tiếng cảnh báo đồng thời kêu gọi sẵn sàng ứng phó với sự bùng phát của dịch COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác trong mùa Xuân sắp tới.
Lượng khí CO2 và methane phát thải trong khí quyển đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2021 - một trong những năm nóng nhất trong lịch sử và thực tế này một lần nữa nhấn mạnh đến vấn đề cấp thiết cần có hành động để tránh tái diễn tình trạng này.
Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đang cận kề, nhiều người làm ăn xa bối rối với những quy định, thủ tục, giấy tờ để về quê. Có địa phương khuyến khích người dân không về quê ăn Tết, yêu cầu test PCR, cách ly y tế…
Người gặp vấn đề ở phổi sẽ có nhịp thở gấp gáp, khó thở ngay cả khi đang nghỉ ngơi.