Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh tại Philippines

17/01/2022 - 19:07

Ngày 17-1, Philippines đã ghi nhận 37.070 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 3.242.374 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 23 ca lên 52.929 ca.

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Marikina, ngoại ô Manila, Philippines. Ảnh minh họa: AFP-TTXVN

Bộ Y tế Philippines cho biết số trường hợp vẫn còn điều trị COVID-19 đã lên mức cao nhất từ trước đến nay là 290.938 ca, trong khi tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này đã giảm nhẹ từ 47,4% xuống mức 46%.

Philippines đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 4 trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tiếp lập đỉnh trong tháng này do người dân di chuyển nhiều, ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch kém và các biến thể Omicron và Delta lây lan nhanh. Trong ngày 15-1, Bộ Y tế nước này đã ghi nhận 39.004 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Cùng ngày, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 199.749 ca nhiễm đột phá, là những trường hợp vẫn nhiễm virus SARS-CoV-2 dù đã tiêm phòng COVID-19.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến ngày 9-1, số người mắc COVID-19 sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine cơ bản là 199.749 ca, tăng từ mức 187.611 ca vào một tuần trước đó. Con số này chiếm khoảng 0,48% trong tổng số hơn 42 triệu người đã tiêm phòng COVID-19 tại Hàn Quốc. Trong số các ca nhiễm đột phá, số người mắc bệnh nặng là 2.527 người và số người tử vong do COVID-19 là 1.348 người. Tính đến ngày 9-1, số người mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi tăng cường là 7.927 người, chiếm 0,05% trong tổng số hơn 15 triệu người đã tiêm mũi tăng cường. Số người mắc bệnh nặng và tử vong sau khi tiêm mũi tăng cường lần lượt ở mức 49 ca và 26 ca.

Theo số liệu mới nhất, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 3.859 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 696.032 ca. Con số này đã giảm xuống dưới 4.000 ca sau khi số lượng xét nghiệm giảm đi trong cuối tuần qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 6.333 ca.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của châu Phi cho biết tính đến tối 16-1, số ca mắc COVID-19 trong khu vực đã lên tới 10.327.787 ca. Số ca tử vong do COVID-19 là 234.267 ca trong khi số bệnh nhân phục hồi là 9.224.148 ca. Nam Phi, Maroc, Tunisia và Ethiopia nằm trong số những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất châu lục.

Cụ thể, tính đến tối 16-1, Nam Phi ghi nhận 3.556.633 ca mắc COVID-19, mức cao nhất châu lục, tiếp đến là Maroc với 1.045.250 ca. CDC châu Phi cho biết xét theo số ca nhiễm, miền Nam châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19, tiếp theo là các khu vực miền Bắc và miền Đông châu Phi, trong khi Trung Phi là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất.

Theo Báo Tin Tức