Kết quả tìm kiếm cho "ông Esper"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 53
Lầu Năm Góc đang cân nhắc kế hoạch cắt giảm hoặc rút quân hoàn toàn khỏi Tây Phi.
Cơ quan tình báo Afghanistan, trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NDS), cho hay trong số 700 người bị bắt giữ, có ít nhất 75 phụ nữ và 159 trẻ em.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đang gần tới hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng đưa ra để Washington đề xuất nhượng bộ trong các cuộc đàm phán liên quan tới kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác năm 2019; xác định phương hướng hợp tác năm 2020 và các năm tiếp theo.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9-12 cho biết nước này sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể nhằm duy trì xung lực đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ, trong khi thừa nhận rằng việc Triều Tiên thực hiện vụ phóng gần đây làm tình hình trở nên "nghiêm trọng".
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman hôm 21-11 cho biết, tin nói rằng Mỹ đang xem xét rút binh sỹ khỏi Hàn Quốc là “không đúng sự thật”.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đến Việt Nam từ ngày 20 đến 21-11 nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu.
Ông Kim Yong-chol, nguyên đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên, nhấn mạnh Mỹ thậm chí không nên kỳ vọng về đàm phán phi hạt nhân hóa trước khi họ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên.
Ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "hành động nhanh" và đạt được một thỏa thuận với ông về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17-11 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ vấn đề hạt nhân sẽ không được đưa ra thảo luận khi đàm phán với Mỹ được nối lại, trừ phi vấn đề Washington từ bỏ “chính sách thù địch” được đưa vào chương trình nghị sự.
Hội nghị lần này dự kiến sẽ tập trung thảo luận về khái niệm an ninh bền vững nhằm tăng cường an ninh quốc phòng, thúc đẩy niềm tin và tăng cường an ninh giữa ASEAN và đối tác trên mọi phương diện.