Thành phố ven biên phấn đấu thành đô thị loại I

23/05/2024 - 11:32

 - Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ phục vụ mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, mà tiến tới để TP. Châu Đốc trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

Nhiều công trình quan trọng

Hiện nay, đang vào mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, du khách phương xa về Châu Đốc đông đúc. Năm nay, dự kiến có hơn 4 triệu du khách đến tham quan, viếng Bà.

Nhằm tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách đến với Châu Đốc, thời gian qua, các ngành liên quan của thành phố đã tập trung công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường khang trang hiện đại, góp phần tạo cho Châu Đốc hướng đến thành phố du lịch thông minh, văn minh trong tương lai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Châu Đốc, hiện UBND TP. Châu Đốc đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất để triển khai dự án “Tuyến đường vòng công viên Văn hóa núi Sam”, với tổng mức đầu tư khoảng 428 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương. Đây là tuyến đường cần thiết nhằm giải quyết vấn đề về giao thông cho khu vực núi Sam dịp lễ hội và hình thành khu dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển du lịch TP. Châu Đốc.

Cổng chào Khu Du lịch quốc gia núi Sam cũng là một trong những công trình ấn tượng để chào đón du khách gần xa

Hiện, đơn vị chức năng của TP. Châu Đốc đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự toán (bước 2) đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị TP. Châu Đốc, với tổng kinh phí hơn 303 tỷ đồng, từ nguồn vốn của tỉnh và địa phương. Theo thiết kế, trung tâm hội nghị này có khối nhà 9 tầng, cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác, nhằm phục vụ các dịch vụ du lịch đô thị, triển lãm, tổ chức sự kiện. Đây cũng là nơi cung cấp các loại sản phẩm dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giải trí thư giản chất lượng cao cấp (đạt tiêu chuẩn 5 sao) tại TP. Châu Đốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ địa phương.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Châu Đốc, hiện địa phương đang triển khai nhiều công trình, dự án để đời như: tượng Phật Thích Ca cao 81m bên vách núi Sam, với tổng kinh phí đầu tư hơn 397 tỷ đồng. Hiện, các nghệ nhân đang triển khai phần thân tượng, với khối lượng đạt khoảng 65%, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Các ngành chức năng cũng đã thông qua dự thảo phương án giá đất bồi thường để thực hiện dự án về hạ tầng kỹ thuật công viên Văn hóa núi Sam trên khu đất gần 11ha, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 570 tỷ đồng. Cả 2 dự án này được sử dụng từ nguồn công đức của Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam.

Góp sức vì thành phố du lịch, văn minh

Hàng năm, từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch, lượng khách đến tham quan, viếng Bà Chúa Xứ núi Sam rất đông. Đây cũng là thời điểm có lượng rác phát sinh nhiều nhất trong năm ở Khu Du lịch quốc gia núi Sam và địa bàn TP. Châu Đốc.

Ông Nguyễn Hoàng Chiến, Tổ trưởng Tổ Vệ sinh - Thoát nước thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc, chia sẻ: “Thời điểm này cho đến khi Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chính thức diễn ra, chúng tôi thay phiên với nhau quét, dọn rác từ 3 giờ 30 phút đến tận 22 giờ cùng ngày.

 Không dừng lại ở đó, công nhân còn vận chuyển rác, cắt tỉa cây xanh dải phân cách, công viên hoặc phun nước rửa một số tuyến đường trong nội ô thành phố và quanh khu vực miếu Bà. Cho dù nắng hay mưa, chúng tôi cũng phải thu gom sạch rác và làm việc trên tinh thần “Hết việc chứ không hết giờ”, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách gần xa”.

Chợ Châu Đốc được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp ở khu vực gần ngã ba sông Châu Đốc

Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc Trần Ngọc Đạo cho biết, năm nay, TP. Châu Đốc sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024), tiến tới được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Do đó, công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc.

“Do khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường nên chúng tôi luôn động viên anh em công nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là đối với công tác thu gom rác phát sinh tại khu du lịch và các chợ.

Bên cạnh đó, anh em còn phải chỉnh trang, chăm sóc, cắt tỉa hệ thống cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ, vệ sinh môi trường. Được sự chỉ đạo của công ty, mình phải làm bằng cái tâm mới đạt hiệu quả cao nhất để TP. Châu Đốc luôn là điểm đến lý tưởng, an lành đối với du khách trong và ngoài nước”- Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc Trần Ngọc Đạo chia sẻ.

Bài và ảnh: THÚY VÂN