Kết quả tìm kiếm cho "đến năm 2040"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 130
Các chuyên gia dự đoán đến năm 2040, hầu hết sản phẩm “thịt” con người tiêu thụ không xuất phát từ động vật mà 60% trong đó có nguồn gốc thực vật.
Nền kinh tế số ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam sẽ đạt bước ngoặt vào năm 2025 với quy mô tăng gấp 3 lần.
Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cách đây 2 năm và công tác triển khai đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2019 và kết thúc 25-4-2019.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 232/QĐ-TTg về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Chủ tịch VNR cho hay, không có nước nào trên thế giới trong vòng vài năm đầu tư xong được hệ thống đường sắt cao tốc quốc gia vì nhanh nhất cũng vào khoảng 20 năm mới có thể hoàn thành.
Thói quen ăn uống thay đổi, lối sống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường khiến độ tuổi mắc tiểu đường càng trẻ, thậm chí mới 9 tuổi.
Với ngành công nghiệp có thể tạo 1.000 tỉ USD giá trị trong năm nay, và gần 4.000 tỉ USD giá trị năm 2022, bất cứ hoài nghi nào về tác động đạo đức của nó đều có thể để lại hậu quả đáng kể.
Nhà khoa học trưởng của NASA - ông Jim Green - cho biết con người hoàn toàn có thể xuất hiện trên Sao Hỏa sau những phát hiện đột phá của cơ quan này.
Tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn, chiều 4-6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã giải đáp một loạt câu hỏi đại biểu đặt ra về tình trạng tăng trưởng nóng, mất an ninh hàng không; tình trạng phí chồng lên phí; việc công khai thu phí BOT...
Các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với nguồn phù sa, thủy sản, chất lượng nước, đa dạng sinh học của dòng sông. Cùng với đó là ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 60 triệu người dân trong lưu vực. Các quốc gia cần hết sức cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và hậu quả lâu dài rất khó khắc phục sau này.