Kết quả tìm kiếm cho "đến năm 2040"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 129
Sáng 13-12, tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1).
Theo công bố mới của các nhà khoa học ngày 9-12, lần đầu tiên trong lịch sử, các loại vật chất do con người tạo ra đã nặng hơn toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình" của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tầm nhìn đến năm 2040 về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai, trong đó APEC tiếp tục là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực.
Điện thoại iPhone tăng kích thước 5% mỗi năm kể từ năm 2007. Một nghiên cứu mới cho thấy, nếu xu hướng này tiếp tục, điện thoại thông minh của Apple có thể lớn hơn cả MacBook trong 20 năm nữa.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Thực hiện chiến lược mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành chăn nuôi tiếp tục cơ cấu lại theo hướng hiện đại, liên hoàn, kép kín, từ tổ chức sản xuất, chế biến, thương mại và lấy thị trường xuất khẩu làm động lực, áp lực để thúc đẩy hoàn thiện chất lượng trong sản xuất.
Các nhà khoa học đã tạo ra một loại siêu enzyme mới có thể phân hủy nhựa nhanh gấp 6 lần những enzyme từng được công bố trước đây.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 8/2020 vừa qua.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Toronto (Canada) mới đây công bố nghiên cứu dự báo thời điểm gấu Bắc Cực có thể sẽ không còn trên Trái đất.
Một nghiên cứu mới đã đưa ra kết luận đáng báo động, theo đó đến năm 2100 loài gấu Bắc Cực sẽ chật vật để sinh tồn nếu con người không kịp thời giảm khí thải nhà kính.
Một thống kê chỉ ra rằng, tốc độ gia tăng của nhu cầu tiêu thụ điện đang cao gấp 3lần so tốc độ tăng trưởng của lượng điện cung cấp ra thị trường. Giới chuyên gia xác định, hiện nay, để giải quyết bài toán giảm áp lực nguồn cung điện ở Việt Nam là năng lượng tái tạo, trong đó năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng biogas... là những nguồn cung cấp dồi dào, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp dịch vụ "taxi bay" trên 1-2 tuyến đường ở khu vực nội đô Seoul vào năm 2025, cố gắng đến năm 2030 tăng lên 10 tuyến.