Kết quả tìm kiếm cho "để xăng giữ nguyên"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 747
Liên quan vụ ngăn cản thi công cầu Kênh 12, dùng giẻ tẩm xăng tấn công công an, ngày 26/8, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Thị Đào (sinh năm 1958) và Lê Thị Phân (sinh năm 1999), cùng trú ấp Bình Quới, xã Bình Phú (huyện Châu Phú) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Giá dầu tuần này đã bất ngờ lao dốc sau chuỗi leo dốc 7 tuần dài nhất trong năm, theo đó giá dầu Brent chốt tuần ở mức 84,8 USD/thùng, WTI 81,25 USD/thùng.
Khoảng 30 phút truy đuổi, người dân và lực lượng công an bắt được nghi phạm bắt cóc bé gái 8 tuổi xảy ra tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị).
Ngày mai (11/8), giá xăng dầu trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới do liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định, công bố.
Giá cả thị trường trong nước 7 tháng qua cơ bản ổn định, lạm phát đang được kiểm soát và theo xu hướng giảm dần. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo sáng 3/8.
Trong kỳ điều hành hôm nay (1/8), giá xăng được dự đoán có thể tăng 900-1.300 đồng/lít do giá dầu thế giới liên tục tăng những ngày qua.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (1/8) được dự báo tăng mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng 920-1.320 đồng/lít, giá dầu có khả năng tăng ít hơn.
Việt Nam ủng hộ và chủ động áp dụng quy định Thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp nộp bổ sung thuế tại Việt Nam.
Ngày 21/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
Chính sách tăng lương cơ sở cho 9 nhóm đối tượng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2023. Theo Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, để việc tăng lương thực sự là niềm vui trọn vẹn, khuyến khích người lao động, Chính phủ cần tăng cường giải pháp kiểm soát, ổn định chặt giá cả.
Sau khi dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi, đời sống kinh tế - xã hội phục hồi, kéo theo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cũng “rục rịch” trở lại. Tuy nhiên, ĐBSCL, trong đó có An Giang, luôn nỗ lực phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Cho rằng gia đình sống trên đất 40 năm, có giấy chủ quyền, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đạt (ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sử dụng đất hành lang trước nhà bán cây cảnh, trái cây. Gần đây, nhà đối diện không cho sử dụng, thường xuyên tranh chấp đất, xả chất thải sang nhà họ.