Kết quả tìm kiếm cho "4kg ma túy đá"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 63
Đó là thực trạng của ngành sản xuất khô cá trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nguyên nhân của vấn đề trên do người tiêu dùng lúc nào cũng muốn mua sản phẩm với giá rẻ nhưng chất lượng phải cao, ngon, giao hàng nhanh, thanh toán gối đầu; gọi hàng 1 lần có thể cung cấp được với số lượng lớn… Trong khi đó, để làm ra được 1 con khô, các cơ sở chế biến phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ của ngành chức năng.
Sáng tinh mơ, ngang qua tuyến kênh Mặc Cần Dưng (Châu Thành - Tri Tôn) mới thấy hết sự rộn ràng của bà con mưu sinh mùa nước nổi. Dù con nước từ thượng nguồn đổ về đột ngột, lượng cá, tôm ít ỏi, nhưng bà con vẫn sống khỏe nhờ nghề đặt trúm lươn và bắt ốc rất đỗi dân dã.
Tên nghe lạ lùng nhưng hương vị thì tuyệt hảo, “vũ nữ chân dài” là cái tên dân nhậu An Giang đặt tên cho đặc sản lừng danh: Khô nhái.
Một đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh do đối tượng mang quốc tịch Australia cầm đầu vừa bị cảnh sát vừa bắt giữ, triệt phá thành công.
Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, ông Trần Văn Ngữ (ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) chọn mô hình nuôi gà lôi để phát triển kinh tế gia đình. Tuy không thể làm giàu, nhưng mô hình đã giúp ông Ngữ có thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, giúp ông phát triển thêm các mô hình sản xuất khác như: heo, gà ta…
Các đối tượng trong đường dây thường xuyên biên giới Campuchia-Việt Nam bằng đường sông, qua bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái (An Phú).
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy, thu giữ tang vật là 38kg ma túy các loại được đưa từ biên giới Campuchia về Việt Nam.
Thời điểm này, các cơ sở chế biến cá khô, mắm ở huyện đầu nguồn An Phú và các địa phương trong tỉnh tất bật vào mùa chuẩn bị cho thị trường Tết. Từ lâu, khô cá sặc rằn Khánh An, khô rắn Vĩnh Hội Đông, khô cá lóc đồng Thoại Sơn… không chỉ là những món “quà quê” ý nghĩa mà đã trở thành đặc sản không thể thiếu trong thực đơn bữa ăn gia đình.
Ngày 4-11, tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Hồng Nam (SN 1977, trú xóm 4, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.
Ngày 22-10, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn.
Năm nay, nước lũ lên cao đã “đãi” dân câu lưới một mùa cá bội thu. Với họ, đây là thời điểm lý tưởng để khai thác cá đồng và cải thiện thu nhập.
Nói về đi săn, hiếm ngư dân nào có thể bắt cá hiệu quả như loài rái cá lớn. Khi có quá nhiều miệng ăn phải chăm lo, gia đình rái cá sẽ sử dụng bất kì cơ hội nào để kiếm mồi.