Kết quả tìm kiếm cho "7 tỷ kWh"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 91
Nói đến Sao Mai nhiều người nhận ra đây là một tập đoàn lớn đa ngành nghề, khá thành công ở vùng sông nước Cửu Long, nhưng chắc chắn có nhiều điều bất ngờ thú vị mà không phải ai cũng biết về tập đoàn này.
Nếu khai thác tốt điện gió, điện mặt trời, An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung hoàn toàn có thể chủ động được nguồn cung năng lượng. Việc phát triển năng lượng tái tạo cũng là khuynh hướng của thế giới bởi lợi thế ngày càng rẻ về chi phí, thân thiện với môi trường, giảm tác động biến đổi khí hậu.
Bộ Công Thương kiến nghị giá điện áp dụng trên cả nước với tổng công suất bổ sung quy hoạch phát triển các dự án điện mặt trời mới đến 2020 là 6.300 MW.
Chất lượng hàng hóa được đảm bảo, uy tín thương hiệu được khẳng định, việc ưu tiên dùng sản phẩm của nhau còn giúp cộng đồng doanh nghiệp (DN) thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau phát triển. Ngoài ra, giá cả dành cho nhau cũng ưu đãi hơn.
Đối với những gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1 triệu đồng/tháng trở lên, việc đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời (NLMT) được xem là giải pháp hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí. Dự kiến sau 5-7 năm, chủ đầu tư đã có thể hoàn vốn, bắt đầu xài điện gần như miễn phí suốt vài chục năm sau đó.
Báo An Giang nhận được phản ánh của ông Nguyễn Đức Thuận (ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) thắc mắc, việc ngành điện lực thu tiền điện tăng cao đột biến.
Ngày 20-6, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Dự kiến từ ngày 1-7, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng (từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, theo tính toán của nhiều công chức, viên chức, mức lương tăng thêm dù chưa thực thi nhưng đã “lạc hậu” so với giá điện hiện tại. Đó là chưa kể giá xăng “tăng nhiều giảm ít”, những loại vật giá khác “chỉ lên không xuống”.
Ngày 17-5-2019 mức tiêu thụ điện toàn hệ thống lại đạt đỉnh mới cao hơn, với công suất đỉnh đầu nguồn toàn hệ thống lên tới 35.912 MW.
Là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo từ gió, mặt trời, sinh khối… An Giang quan tâm hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển năng lượng bền vững trong bối cảnh tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính như hiện nay.
Trong khi EVN đưa mức tăng giá điện là 8,36% thì người dân và các chuyên gia thì hóa đơn tiền điện cao hơn tháng trước đó từ 30 - 50%. Vậy phải hiểu và tính toán giá điện thế nào cho đúng?
Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn đã xây dựng công cụ tính tiền điện trên website của EVN tại đường link https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx.