Kết quả tìm kiếm cho "79 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 40
Năm 1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
Sáng 1-7, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18-5 năm Kỷ Mão – 18-5 năm Mậu Tuất). Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã đến dự.
Sáng 30-6, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn đại biểu các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các dân tộc, tôn giáo tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nhân kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18-5 năm Kỷ Mão – 18-5 năm Mậu Tuất).
Sáng 25-6, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban Phụng sự Tổ đình, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nhân Đại lễ kỷ niệm 79 năm khai sáng đạo PGHH (18-5 năm Kỷ Mão – 18-5 năm Mậu Tuất).