Kết quả tìm kiếm cho "Astrazeneca"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 796
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.
Trong tuần này, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Một số thuốc trong phác đồ sẽ điều chỉnh do có kết quả nghiên cứu mới.
Cả nước tới nay đã tiêm hơn 266 triệu mũi vắc-xin COVID-19, tuy nhiên theo Bộ Y tế, tỉ lệ tiêm vắc-xin hiện nay không đồng đều, vẫn có nhiều địa phương đạt thấp, dưới 80%
Trước diễn biến ca COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương-Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát đối tượng và tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19.
Ngày 8/3 Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và ông Leon Wang, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn AstraZeneca chứng kiến buổi lễ.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/3, Cơ quan Giám sát dịch tễ quốc gia Brazil (Anvisa) thông báo tạm thời đình chỉ việc sử dụng khẩn cấp thuốc Evusheld dự phòng COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất.
Theo công bố mới đây về đồng thuận của các chuyên gia y tế trên Tạp chí Ung thư lồng ngực (Journal of Thoracic Oncology), việc thay đổi hình thức chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Việt Nam và châu Á là rất cấp thiết để đáp ứng tốt hơn đặc điểm của bệnh nhân trong khu vực.
Sáng 10/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2022, với 60 đề tài nghiên cứu khoa học, thuộc nhiều chuyên khoa có giá trị thực tiễn. Hơn 300 chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng các đơn vị y tế đã tham dự.
Ngày 16/11, Viện Y tế và chất lượng điều trị quốc gia (NICE) của Anh đã khuyến nghị ngừng sử dụng 5 loại thuốc điều trị COVID-19 dành cho các bệnh nhân có nguy cơ cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa phê chuẩn việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer để tiêm mũi thứ 3 cho trẻ từ 5-11 tuổi ở nước này.
Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm cho nhóm tuổi này.
Theo các chuyên gia và nhiều nghiên cứu, việc tiêm vaccine COVID-19 hiện tại vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.