Kết quả tìm kiếm cho "Bộ GTVT"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 400
Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc phối hợp điều hành hoạt động bay trong điều kiện thời tiết sương mù, mây thấp ở các sân bay phía Bắc.
Thay đổi thiết kế xe vẫn được đăng kiểm, thay đổi mức thu phí sử dụng đường bộ, đảm bảo an toàn khi chở hàng hóa... là những quy định mới về giao thông mà người lái xe cần biết.
Theo Bộ GTVT việc cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu, bia, qua đó hạn chế tai nạn giao thông.
Khi hệ thống giao thông được đầu tư kết nối đồng bộ, “điểm nghẽn” lớn nhất của An Giang sẽ được tháo gỡ. Giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn...
Hàng không bổ sung hàng vạn vé mỗi ngày; đường sắt cũng nối thêm toa, bổ sung thêm chỗ. Song nhu cầu tăng cao khiến vé tàu xe cao điểm tết không tránh khỏi tình trạng khan chỗ, giá cao ngất ngưởng.
Ngành Đường sắt vừa công bố danh sách 10 sự kiện nổi bật trong năm. Theo đó, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, kinh doanh vận tải có lãi, giảm tai nạn giao thông đường sắt trên cả 3 tiêu chí, cải thiện rõ nét đời sống của người lao động...
Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành giao thông vận tải (GTVT), kết nối trực tuyến toàn quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy; Giám đốc Sở GTVT An Giang Ngô Công Thức chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Đó là nội dung được nhắc đến trong báo cáo tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).
Mở rộng điều tra vụ án liên quan sai phạm đăng kiểm trên cả nước, Công an TP.HCM khởi tố thêm Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An Phạm Hoài Hà và 8 người liên quan.
Sáng 24/12, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời dự án mở rộng sân bay Điện Biên và 03 dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; dự án cầu Mỹ Thuận 2.
Sáng 24/12, tại điểm cầu Cảng hàng không Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cắt băng khánh thành 4 dự án giao trọng điểm cuối cùng của năm 2023.
Bốn dự án gồm Cảng Hàng không Điện Biên, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được khánh thành theo hình thức trực tuyến.