Kết quả tìm kiếm cho "BioNtech-Pfizer"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 608
Hôm 28-10, cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
Chỉ có 5 quốc gia châu Phi, chưa đầy 10% trong số 54 quốc gia của châu lục, sẽ đạt được mục tiêu cuối năm là tiêm chủng đầy đủ cho 40% dân số của họ chống lại COVID-19, trừ khi các nỗ lực được thực hiện để tăng tốc độ.
Bạn đọc hỏi: Việt Nam sử dụng loại vaccine phòng COVID-19 nào để tiêm cho người dưới 18 tuổi và tổ chức tiêm như thế nào?
Chiều 28-10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đã có 39.756 trẻ được tiêm vaccine và chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng phụ nặng sau tiêm.
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) và đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng về lâu dài thì tốt nhất là giải quyết để học sinh quay trở lại học trực tiếp tại trường và cần tổ chức thật tốt để bảo đảm an toàn sức khỏe học sinh.
Từ tháng 11-2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố cho biết, dự kiến ngày 27-10-2021 sẽ khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở quận 1 và huyện Củ Chi.
Ngày 26-10, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 452.057 trường hợp mắc COVID-19 và 7.017 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 243,6 triệu ca, trong đó trên 4,95 triệu người không qua khỏi.
Các hãng dược phẩm đang nghiên cứu điều chỉnh vắc xin Covid-19 để đối phó với những biến thể mới của SARS-CoV-2 hiệu quả hơn.
Với cả ba loại vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, các phản ứng của tế bào T tương đối ổn định trong tám tháng, giúp các vaccine này có khả năng ngăn ngừa bệnh nặng tốt.
Điều đó cho thấy việc điều chỉnh chính sách từ "Zero COVID" sang thích ứng an toàn với COVID-19 đang là xu thế chung.
Một nghiên cứu trên quy mô lớn tại Pháp, công bố ngày 11-10, cho thấy tiêm phòng có hiệu quả cao trong việc ngăn bệnh nhân COVID-19 trở nặng, kể cả khi bệnh nhân nhiễm biến thể nguy hiểm Delta. Kết quả trên đã chứng thực các quan sát trước đó tại Mỹ, Anh và Israel,các nhà nghiên cứu cũng cho biết đây là nghiên cứu quy mô lớn nhất về chủ đề này.