An Giang chăm lo an sinh xã hội ở khu vực biên giới

30/06/2024 - 22:28

 - Đại hội XIII của Đảng xác định chủ trương nhất quán: Phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) phải gắn với củng cố, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, khu vực biên giới đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Việc triển khai thực hiện an sinh xã hội sẽ giúp dân phát triển KTXH, giảm nghèo, đồng thời xây dựng và củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đây là mục tiêu lớn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) hướng đến.

Hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở 4 xã, phường biên giới (An Nông, Tịnh Biên, An Phú, Nhơn Hưng), những năm gần đây, Phòng LĐ-TB&XH TX. Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng cùng phối hợp tuyên truyền, triển khai chính sách an sinh xã hội cho người dân, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh gắn với giảm nghèo và an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

“Kết quả mang lại rất khả quan: Đầu năm 2022, xã An Phú (nay là phường An Phú) được công nhận xã NTM; phường Tịnh Biên, Nhơn Hưng duy trì chuẩn “Đô thị văn minh”; xã An Nông tiếp tục phấn đấu cuối năm 2024 hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu theo lộ trình xã NTM. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân của các xã biên giới năm 2022 từ 3,6% giảm còn 2,7% (đầu năm 2024), tương ứng với giảm 80 hộ nghèo.

Địa phương phát huy trách nhiệm của đồng bào trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TX. Tịnh Biên Lý Kim Thoa cho biết.

Kết quả của TX. Tịnh Biên góp phần vào thành công chung của Chương trình phối hợp 835a/CTPH-BĐBP-SLĐTBXH, ngày 14/4/2022 (về hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo ANTT khu vực biên giới giai đoạn 2022 - 2025) giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở LĐ-TB&XH.

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội đã được 2 đơn vị quan tâm đúng mức. Nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền về lĩnh vực giảm nghèo bền vững, lao động, việc làm, dạy nghề, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia… được thực hiện đa dạng, tích cực.

Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân nắm được tầm quan trọng của các chính sách đối với sự phát triển KTXH, gắn với đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới của tỉnh. 

Từ năm 2023 đến nay, 2 ngành phối hợp vận động xây dựng 24 nhà “Tình nghĩa” hỗ trợ cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở (gần 1,7 tỷ đồng); tặng 237 phần quà cho hộ nghèo huyện An Phú (71 triệu đồng); trao quà “Tiếp sức đến trường” năm học mới 2023 - 2024 cho 400 học sinh nghèo, cận nghèo huyện Phú Tân, An Phú (56 triệu đồng).

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,“Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “BĐBP tỉnh An Giang chung sức xây dựng NTM” thông qua các chương trình, mô hình, việc làm cụ thể và hết sức thiết thực.

Đó là “Hũ gạo tình thương”, tiết kiệm được 7,3 tấn gạo, tặng 731 hộ gia đình khó khăn; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”… mang đến 102 căn nhà (trong đó 73 Mái ấm biên cương, 19 nhà Tình nghĩa, 10 nhà Đại đoàn kết, khoảng 5 tỷ đồng), 14.012 phần quà, hơn 540 triệu đồng tiền mặt, 141 vốn sinh kế và nhiều nhu yếu phẩm khác cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, công nhân viên chức, người lao động ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn (trên 14,3 tỷ đồng). Các đơn vị trong BĐBP tỉnh hỗ trợ, đỡ đầu 62 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 1 cháu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”; nhận nuôi 6 cháu “Con nuôi đồn biên phòng”; 32 cháu là người dân tộc thiểu số trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”...

“Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc; sự phối hợp đồng bộ của chính quyền các cấp và tham gia ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân đã tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao.

Giữa các đơn vị có sự chủ động và vận dụng sáng tạo biện pháp phối hợp hoạt động, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, viên chức, người lao động cùng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị.

Thông qua chương trình phối hợp, thúc đẩy mối quan hệ giữa ngành LĐ-TB&XH, lực lượng vũ trang, chính quyền vùng biên giới, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng gắn bó mật thiết, đoàn kết hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển KTXH, củng cố quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới của tỉnh.

Cùng với đó, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của ngành LĐ-TB&XH trong thời gian qua” - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH An Giang Châu Văn Ly bày tỏ.

Cũng theo ông Châu Văn Ly, thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH nói chung, 5 địa phương biên giới nói riêng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phối hợp đồn biên phòng, UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc nội dung ký kết, chăm lo an sinh xã hội tốt hơn nữa, để người dân khu vực biên giới gắn bó với chính quyền địa phương, ngành chức năng, cán bộ, chiến sĩ; đề xuất mô hình, giải pháp giảm nghèo hiệu quả, tư vấn và giới thiệu việc làm cho quân nhân BĐBP xuất ngũ...

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang khẳng định: “Thời gian tới, khu vực biên giới của tỉnh rất cần nguồn lực đầu tư, phát triển và phục vụ nhu cầu ổn định đời sống của người dân; cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Do đó, đơn vị cần sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, từng đơn vị phải chú trọng thực hiện chương trình phối hợp thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả. Quá trình vận động nguồn lực, quan tâm hơn nữa hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn ở khu vực biên giới, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng là nâng cao công tác đảm bảo ANTT của ngành chức năng, địa phương biên giới”.

GIA KHÁNH