Kết quả tìm kiếm cho "Cựu Tổng thư ký LHQ"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 249
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình hoạt động tại Hoa Kỳ, ngày 23-9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp gửi Hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực của Liên hợp quốc do Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres chủ trì.
Khoảng 600.000 người Afghanistan đã phải rời khỏi đất nước trong năm nay do tình hình bất ổn và khoảng 50% dân số nước này, tương đương 18 triệu người, đang cần được cứu trợ nhân đạo.
Liên hợp quốc cảnh báo Afghanistan có thể đối mặt khủng hoảng lương thực trong vòng 1 tháng tới, khiến 1/3 dân số bị đói.
Ngày 31-8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã cảnh báo về nguy cơ thảm hoạ nhân đạo tại Afghanistan.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 471.930 trường hợp mắc COVID-19 và 7.325 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 208,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,38 triệu người không qua khỏi.
Ngày 28-7-2021, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thảo luận mở định kỳ về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine với sự tham dự của bà Lynn Hastings, Phó Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về tiến trình hoà bình Trung Đông, và bà Yudith Oppenheimer, Giám đốc tổ chức Ir Amim.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc (LHQ) đã xác nhận nhiệt độ tại lục địa Nam Cực đã đạt mức cao kỷ lục với 18,3 độ C.
Ngày 30-6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn trừ áp dụng tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran như đã thống nhất trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Hội nghị quốc tế về Libya lần thứ hai vừa khép lại tại Berlin của Ðức, với Tuyên bố 58 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình ở quốc gia Bắc Phi.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18-6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 178.322.286 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.860.485 ca tử vong. Hiện có 162.841.301 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 11,62 triệu bệnh nhân đang điều trị.
Vừa qua, theo đề nghị của Liên hợp quốc, Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp thành công cho một bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc mắc COVID-19 đang công tác tại một nước trong khu vực và trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, theo cơ chế MEDEVAC (cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc ra nước ngoài), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên hợp quốc.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 15-6 đã tổ chức phiên đối thoại tương tác không chính thức về tình hình nhân đạo tại Ethiopia.