Kết quả tìm kiếm cho "COVID-19 tới 6 giờ sáng 15-8"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 782
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng 4/1/2023, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 665.770.684 ca, trong đó bao gồm 260.135 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng số 6.700.127 ca tử vong, 637.852.127 ca đã được chữa khỏi.
Nhờ hiệu quả từ chính sách chống dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả, Chính phủ vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn của người dân, vừa mở cửa trở lại nền kinh tế.
Với những kết quả nổi bật mà chúng ta đã đạt được, năm 2022, Chính phủ đã thực hiện được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021", đồng thời thực hiện đúng chủ đề điều hành của năm là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".
An Giang đã có năm 2022 đầy ấn tượng, khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”, cùng hàng loạt hoạt động kỷ niệm vui tươi; những phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Niềm vui ấy tạo đà cho năm 2023 - năm dự báo cũng vui tươi và nhiều sự kiện trọng đại không kém.
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Tăng trưởng GDP vượt kế hoạch trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm; chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức thành công SEA Games 31 là 3 trong số sự kiện tiêu biểu nhất.
Diễn biến thị trường năng lượng năm 2023 nhận được sự quan tâm đặc biệt của thế giới, nhất là ở khu vực châu Âu sau một năm đầy sóng gió, đối mặt khủng hoảng.
Tối 18/12, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.
Ra đời trong thời khắc lịch sử đặc biệt, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động đến sâu thẳm lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc.
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”.
Năm 2022, ngành nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất luôn ở mức cao; thị trường quốc tế diễn biến phức tạp bởi tác động của xung đột Nga-Ukraine; chính sách của một số nước bảo vệ sản xuất trong nước; hàng rào kỹ thuật từ các nước nhập khẩu được dựng lên ngày càng nhiều... Tuy nhiên, vượt qua các thách thức đó, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2022 vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng, là điểm sáng của ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung.
Tính đến sáng 15/12, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 655.316.955 ca nhiễm và 6.663.368 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 457.849 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á là khu vực đứng đầu với 318.890 trường hợp