Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch ĐHĐ LHQ"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 56
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 26-10 đã tổ chức kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc 24-10-1945 - 24-10-2020.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 13-10 đã bầu 15 quốc gia làm thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023.
Sáng 22-9 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ), sự kiện mở màn cho Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng LHQ.
Thế giới đã ghi nhận ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ 30 triệu vào ngày 17-9, tức sau khoảng 9 tháng phát hiện những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.
Sáng 16-9 (giờ Việt Nam), Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã họp phiên bế mạc khóa 74 và khai mạc ĐHĐ khóa 75.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Palestine đã chính thức đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức một cuộc họp thảo luận về kế hoạch của Israel sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây và có các biện pháp phù hợp đối với kế hoạch này.
Ngày 10-6, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Tijjani Muhammad-Bande tuyên bố kỳ họp thường niên năm 2020 của cơ quan này lần đầu tiên trong lịch sử sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến do lo ngại về đại dịch COVID-19.
Bài phát biểu của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trong ngày 25-9, các nghị sỹ Anh sẽ trở lại Quốc hội làm việc sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết khẳng định việc Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh thời điểm Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đang đến gần là "trái luật".
Theo kết quả phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Viện Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Brazil (INPE), từ tháng 1 năm nay, tại Brazil đã xảy ra hơn 131.000 vụ cháy rừng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông tin rằng giới lãnh đạo Iran muốn có một cuộc gặp với ông.
Báo chí quốc tế đã đưa tin đậm nét về việc Việt Nam, quốc gia đại diện duy nhất cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương, đã được bầu vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) với số phiếu ủng hộ áp đảo, 192 trên tổng số 193 phiếu tại khóa họp thứ 73 Đại Hội đồng (ĐHĐ) LHQ diễn ra ngày 7-6.