Kết quả tìm kiếm cho "HĐBA LHQ"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 242
Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 19-4 đã tạo được tiếng vang lớn, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Trên cương vị Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) trong tháng 4-2021, hôm nay (19-4), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của HĐBA, với chủ đề Tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020 - 2021, thể hiện đậm nét chủ trương xuyên suốt nhiệm kỳ là "Đối tác vì hòa bình bền vững".
Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 19-4 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo luận trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4-2021.
Ngày 12-4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành họp trực tuyến về tình hình khu vực Các hồ Lớn tại châu Phi. Tại đây, Việt Nam khẳng định ủng hộ Chiến lược của LHQ nhằm hỗ trợ an ninh và phát triển bền vững tại khu vực này.
Giám đốc Cơ quan hành động bom mìn Liên hợp quốc bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA đã chọn vấn đề bom mìn là chủ đề cho một trong các phiên thảo luận chính của tháng 4.
Ngày 2-4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4-2021.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 1-4-2021, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4-2021.
Tròn 10 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009), ngày 7-6-2019, Việt Nam một lần nữa được xướng lên trong khán phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở phiên bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu cao gần như tuyệt đối, 192/193 phiếu.
Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng khi thực hiện các cuộc đột kích xuyên đêm 6 rạng sáng 7-3 tại thành phố Yangon sau khi giải tán các cuộc biểu tình mới nhất bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.
Biểu tình phản đối đảo chính vẫn tiếp diễn tại Myanmar. Trong ngày 6-3, nhiều người dân đã tụ tập trên những đường phố lớn tại các thành phố Yangon, Lashio ở miền Bắc hay thành phố Loikaw ở miền Trung sẽ bày tỏ sự phản đối.
Ngày 23-2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã nêu bật 4 lĩnh vực ưu tiên của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết những nguy cơ mà cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra đối với nền an ninh và hòa bình.
Ngày 17-2, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Phiên thảo luận trực tuyến Cấp cao của Hội đồng Bảo an liên quan tới vấn đề tiếp cận vắcxin COVID-19.