Kết quả tìm kiếm cho "JAXA"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 58
Sau 6 năm thám hiểm không gian, tàu thăm dò Hayabusa-2 của Nhật Bản đã gửi mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu trở về Trái Đất vào ngày 6-12, phục vụ mục tiêu khám phá nguồn gốc của sự sống và cách thức vũ trụ hình thành.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 'đánh bom' tiểu hành tinh cách Trái đất 300 triệu km hơn 1 năm trước, tàu vũ trụ của Nhật Bản sẽ về tới Trái đất vào đầu tháng 12 tới.
Ngày 21-10, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những hình ảnh đầu tiên về hoạt động thu thập mẫu vật được tàu thăm dò Osiris-Rex thực hiện trên tiểu hành tinh Bennu.
Nhật Bản có kế hoạch sử dụng nguồn nước từ băng trên miệng núi lửa gần cực Nam của Mặt Trăng để tạo ra năng lượng cho tàu vũ trụ chở các phi hành gia khám phá bề mặt Mặt Trăng.
Artemis là dự án quốc tế với mục tiêu xây dựng một trạm vũ trụ mới với tên gọi Gateway có quỹ đạo quay quanh Mặt Trăng để các phi hành gia có thể đáp xuống bề mặt của Mặt Trăng vào năm 2024.
Nhật Bản sử dụng tên lửa SLS của Mỹ để phóng vệ tinh Omotenashi có chiều dài 37cm, rộng 24cm và cao 11cm được gắn động cơ đẩy và túi khí để có thể đáp xuống Mặt Trăng an toàn.
Trong một nghiên cứu mới được xuất bản tháng 9, phiên bản thang máy vũ trụ được đề xuất sẽ kéo dài từ Mặt Trăng tới quỹ đạo Trái Đất - ở khu vực các vệ tinh hoạt động. Ông Michael Laine, Chủ tịch công ty phát triển thang máy vũ trụ LiftPort, cho biết thang máy vũ trụ khả thi về mặt công nghệ và có thể mở ra cơ hội khám phá vũ trụ mới.
Nhật Bản sáng nay 11-9 hoãn phóng tên lửa mang theo tàu vũ trụ không người lái đem hàng hóa cung cấp cho các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Những mảnh vụn trong không gian, hay “rác thải vũ trụ” là một vấn đề nan giải thách thức trí tuệ của các nhà khoa học.
Cách đây 6 năm, ngày 19-10-2013 đã đi vào lịch sử của ngành vũ trụ Việt Nam khi một vệ tinh siêu nhỏ "Made in Vietnam" mang tên PicoDragon có khối lượng 1 kg, được phát triển bởi các nghiên cứu và kỹ sư trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, đã phóng thành công vào quỹ đạo từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Nhật Bản đang lên kế hoạch thực hiện cuộc đổ bộ xuống Mặt trăng vào năm 2029 và để các phi hành gia của mình khám phá Mặt trăng trong một chiếc xe do hãng ô tô danh tiếng Toyota sản xuất.
Ngày 22-2, tàu thăm dò Hayabusa2 của Nhật Bản đã đáp thành công xuống bề mặt một thiên thạch cách Trái Đất 300 triệu km để thu thập các mẫu vật tại đây và đưa về Trái Đất phục vụ nghiên cứu về sự hình thành của sự sống và hệ Mặt trời.