Kết quả tìm kiếm cho "NASA"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 1007
Vệ tinh gỗ mộc lan mang tên LignoSat hứa hẹn mở đường cho một thế hệ phương tiện vũ trụ mới không trở thành mối đe dọa sau khi "chết".
Kính thiên văn SPHEREx của NASA sẽ được dùng để lập bản đồ của hơn 450 triệu thiên hà, 100 triệu ngôi sao với độ chi tiết chưa từng có.
Phát hiện mới, được công bố vào đầu tháng 11, đã xác nhận giả thiết về sự tồn tại của những hố đen siêu khổng lồ xuất hiện từ thuở khai sinh của vũ trụ.
Các vật thể nguy hiểm hàng đầu được hệ thống giám sát Sentry của Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) trực thuộc NASA theo dõi gắt gao, trong đó có những cái tên rất quen thuộc.
Thế vận hội Olympic tổ chức trên sao Hỏa, con người đi thang máy vào không gian, là một trong nhiều dự đoán khó tin mà nhà vật lý học Michio Kaku đặt ra.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hố đen lâu đời nhất từ trước đến nay, được hình thành chỉ 470 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang) - vụ nổ khổng lồ cách đây 13,8 tỷ năm sinh ra vũ trụ của chúng ta.
Theo các nhà khoa học, thời gian để con người có thể nhìn ngắm các vành đai sao Thổ rõ nét chỉ còn khoảng 18 tháng trước khi chúng trở nên "vô hình".
Ngày 6/11, hơn 20 quốc gia thành viên Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) họp tại Tây Ban Nha để thảo luận về việc đầu tư cho dự án tên lửa Ariane 6 bị trì hoãn cũng như nghiên cứu về vai trò mới của châu lục trong lĩnh vực không gian giữa lúc xuất hiện ngày càng nhiều lời kêu gọi không nên bỏ lỡ cơ hội của nền kinh tế vũ trụ mới nổi.
Nhà khoa học nổi tiếng James Hansen - người từng dự báo chính xác về tình trạng biến đổi khí hậu - cảnh báo tốc độ Trái Đất nóng lên đang diễn ra nhanh hơn và sẽ gây ra các hậu quả khủng khiếp.
Hơn hai năm sau khi phóng tàu vũ trụ săn tiểu hành tinh, Lucy của NASA đã có cuộc chạm trán đầu tiên với tiểu hành tinh đôi Dinkinesh.
Mẫu vật được cho là mang những hạt giống sự sống vũ trụ. Nhưng không phải sự sống đó có khả năng gây nguy hiểm cho người Trái Đất, mà là tiểu hành tinh mẹ.
Ngày 1/11, các phi hành gia thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), bà Jasmin Moghbeli và bà Loral O'Hara đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian để tiến hành nghiên cứu khoa học và bảo trì Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).